Chủ tịch hội 'khơi nguồn' ý tưởng

(Baonghean.vn) - Là một chủ tịch hội gắn bó hơn 10 năm với nông dân xã Nghĩa Hưng, Nghĩa Đàn,  ông Phạm Văn Lan đã “khơi nguồn” cho nhiều cho nhiều ý tưởng làm kinh tế của hội viên hội nông dân địa phương được Đảng ủy, UBND xã và huyện hội ghi nhận đánh giá cao.

Nghĩa Hưng là một xã nông nghiệp thuần túy của huyện Nghĩa Đàn. Kinh tế hộ gia đình chủ yếu là phát triển chăn nuôi nhỏ lẻ, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Từ khi được hội viên nông dân xã tín nhiệm bầu làm chủ tịch hội Nông dân xã, Phạm Văn Lan luôn trăn trở làm sao để xây dựng được tổ chức hội vững mạnh, thật sự là chỗ dựa tin cậy cho hội viên, đồng thời giúp nông dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống.

ông
Ông Phạm Văn Lan(áo trắng) đang hướng dẫn hộ hội viên nông dân cách chăm sóc lợn hiệu quả

Từ những suy nghĩ đó, ông đã bắt tay vào thực hiện với một tinh thần nhiệt huyết cao nhất. Giao cho các chi hội xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể đồng thời triển khai thực hiện một cách có hiệu quả, tùy từng địa bàn dân cư xây dựng các mô hình sản xuất, chăn nuôi thích hợp để thu hút hội viên tham gia. Sau khi đã kiện toàn được các chi hội thôn, hội nông dân xã đã phối hợp với các ngành chuyên môn mở lớp đào tạo nghề chăn nuôi thú y, nuôi ong, nuôi gà, trồng cây ăn quả...; tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Ngân hàng NN&PTNT huyện vay hơn 4 tỷ đồng cho nông dân vay để mở rộng sản xuất, chăn nuôi, phát triển ngành nghề nâng cao thu nhập; vận động hội viên góp vốn giúp hội viên nghèo vay phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Ông Lê Văn Lý, xóm 3, xã Nghĩa Hưng cho biết: “Trước đây, gia đình cũng chăn nuôi nhưng không dám nuôi lớn, nhưng từ khi được chủ tịch hội giới thiệu học qua các lớp thú y và cho đi tham quan học tập mô hình tôi có thêm kiến thức chăn nuôi nên đã phát triển trang trại chăn nuôi lợn, dê, trâu, bò, gà …mỗi năm cho thu nhập trên 300 triệu đồng”.

Ông Lan cùng với
Ông Lan cùng với hộ hội viên trao đổi kinh nghiệm về nuôi bò vỗ béo

Từ những việc làm thiết thực đó nên đến nay đời sống của đại bộ phận nông dân xã Nghĩa Hưng được nâng lên đáng kể, bộ mặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn có nhiều khởi sắc; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Hội nông dân xã nhiều năm liên tục đạt danh hiệu vững mạnh và được các cấp hội tặng nhiều bằng khen, giấy khen...

Ngoài việc hướng dẫn giúp các hộ hội viên khác thoát nghèo thì bản thân ông luôn tự học, tự rèn và cũng trở thành một tấm gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Với kiến thức làm nghề thú y lâu năm, ông cũng đã xây dựng cho mình một mô hình chăn nuôi cá, gà, vịt…mỗi năm cho thu nhập trên cả trăm triệu đồng, ngoài ra còn mở dịch vụ cung cấp phân bón cho nông dân xã, đã hỗ trợ cho nông dân xã nhiều trong sản xuất nông nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hường, bí thư đảng ủy xã Nghĩa Hưng, Nghĩa Đàn cho biết: Hội nông dân xã Nghĩa Hưng trong những năm qua có hoạt động rất tốt, trong đó vai trò đồng chí Phạm Văn Lan chủ tịch hội nông dân xã nhiệt tình, năng nỗ, sáng tạo với phong trào hội phát triển kinh tế hội viên, mở nhiều lớp tập huấn, giúp nông dân phát triển kinh tế có thu nhâp từ 150-200 triệu/năm phát huy hiệu quả./.

Minh Thái - Hoàng Hằng

 Đài Nghĩa Đàn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới