Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 17/1, trong chương trình công tác tại Nghệ An, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An nhân dịp năm mới 2024, chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn.

bna-img-0786-8248.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, Thanh Chương, Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có các đồng chí: Lê Khánh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bùi Thị Hòa - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng; Trung tướng Hoàng Khánh Hưng - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự chương trình có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và lãnh đạo huyện Thanh Chương.

bna-img-0809-1523.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An dự chương trình. Ảnh: Thành Duy

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 13,7km đường biên giới, với 6 cột mốc, 2 cọc dấu; phụ trách địa bàn xã Thanh Thủy (huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ của đồn đã quán triệt, triển khai đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, phối hợp với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Thủy bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội; giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân khu vực biên giới.

Đặc biệt, đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức tuần tra, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc; quản lý cửa khẩu, kiểm soát, xuất, nhập cảnh.

bna-img-0823-9343.jpg
Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thuỷ báo cáo với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác kết quả công tác năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Đơn vị đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các hiệp định, hiệp nghị, quy chế biên giới, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân.

Tích cực thực hiện tốt công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Năm 2023, đơn vị đã chủ trì và phối hợp với các lực lượng bắt giữ, xử lý hình sự 4 vụ với 6 đối tượng, tang vật thu giữ hơn 12.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 4kg ma túy tổng hợp dạng đá, 70kg pháo và nhiều tang vật khác.

Đặc biệt, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại hai bên biên giới; phối hợp với Đại đội 522 của nước bạn Lào thường xuyên trao đổi thông tin, giải quyết các vấn đề có liên quan đến biên giới, cửa khẩu; củng cố tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 bên biên giới.

Đơn vị cũng phát huy vai trò của các đồng chí cán bộ Bộ đội Biên phòng tăng cường giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã và của 3 đảng viên sinh hoạt tại chi bộ các thôn, bản biên giới và 26 đảng viên phụ trách 117 hộ gia đình; tích cực tham mưu cho địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, đơn vị đã thực hiện hiệu quả các chương trình “Bộ đội Biên phòng Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần cùng xã Thanh Thủy hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào tháng 12/2023.

Đơn vị nhận đỡ đầu 3 học sinh nghèo với số tiền 500 ngàn đồng/học sinh mỗi tháng; kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng quần áo, sách vỡ, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm cho các học sinh với tổng giá trị trên 100 triệu đồng.

bna-img-0867-9429.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu trong chuyến thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh: Thành Duy

Trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của đơn vị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ: 2024 là một năm rất đặc biệt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Bộ đội Biên phòng nói riêng. Năm nay, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Quốc phòng toàn dân, 65 năm ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng…

“Đây là dịp có ý nghĩa quan trọng để phát huy truyền thống anh hùng của Bộ đội Biên phòng, làm tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới; đặc biệt, Biên phòng Nghệ An là đơn vị 2 lần được công nhận Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, truyền thống đó rất quý báu, là động lực cao để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

bna-img-0890-5094.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng viết vào sổ lưu niệm của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đó, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý một số nội dung. Trước hết, đơn vị cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024; quản lý tốt việc xuất, nhập khẩu, xuất, nhập cảnh, giữ được đường biên hòa bình, ổn định, phát triển, góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước nói chung và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An nói riêng.

bna-img-0915-8751.jpg
Chủ tịch nước tặng quà chúc mừng năm mới Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn đơn vị phát huy trí tuệ, sáng tạo, đoàn kết, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng để nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến cửa khẩu trong phạm vi phụ trách.

bna-img-0926-1218.jpg
Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tặng quà xã Thanh Thủy và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, đơn vị cần làm thật tốt nhiệm vụ quan trọng là quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu nhanh nhất, tốt nhất, đúng quy định pháp luật để mỗi người qua cửa khẩu đều cảm nhận được sự nhiệt tình hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng, sự thông thoáng của các quy định. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nâng cao tối đa tinh thần cảnh giác để chống gian lận thương mại, nhất là việc phòng, chống buôn bán chất cấm, trong bối cảnh đường biên giới giữa Nghệ An và các tỉnh của nước bạn Lào là “điểm nóng” về hoạt động này.

bna-img-0947-9377.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh: Thành Duy

Đứng chân trên địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa hiểm trở, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế, cũng là địa bàn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Do đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy cần tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn gây rối trật tự, làm mất ổn định, ảnh hưởng tới tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; nêu cao tinh thần ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

bna-img-1022-5022.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An thăm cột mốc 460 trên tuyến biên giới Việt - Lào thuộc quản lý, bảo vệ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh, hai nước Việt Nam và Lào có mối quan hệ mật thiết, đặc biệt, một trong những trụ cột nổi bật trong mối quan hệ ấy là quốc phòng - an ninh, mối quan hệ đối ngoại giữa cơ quan biên phòng hai nước xung quanh việc giữ gìn đường biên, mốc giới, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển là nội dung hết sức quan trọng. Do đó, Chủ tịch nước yêu cầu đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan chức năng của nước bạn Lào để thực hiện nội dung đó, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, động viên nhau thực hiện tốt nhiệm vụ.

bna-img-1070-9469.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh Nghệ An chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc 460. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp đầu năm mới 2024, trước thềm Tết cổ truyền của dân tộc, với đặc thù lực lượng có phần lớn cán bộ, chiến sĩ phải trực Tết, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đơn vị quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các chiến sĩ, để dù người lính đón Tết xa nhà cũng vẫn ấm lòng. Thay mặt đoàn công tác, Chủ tịch nước chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ năm mới thắng lợi mới.

Tin mới