Chủ tịch Tập Cận Bình nêu ra các thông điệp về đường hướng phát triển của Trung Quốc tại kỳ họp 'lưỡng hội'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp “lưỡng hội” năm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra nhiều phát biểu về các vấn đề bao gồm lực lượng sản xuất mới có chất lượng, bảo vệ môi trường, cải cách tổng thể và phối hợp phát triển vùng.

Theo đó, trong năm quan trọng này, để hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025) của Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng cần phải nỗ lực để duy trì và củng cố động lực tích cực phục hồi kinh tế cũng như tăng cường lòng tin vào sự phát triển trong toàn xã hội. Những thông điệp chính của ông Tập tại các phiên họp đã cung cấp cái nhìn sâu hơn về đường hướng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

rvttzpq8voxvrcaw-1795.jpeg
Ông Tập Cận Bình - Chủ tịch Trung Quốc, đồng thời là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, tham gia thảo luận cùng các đại biểu tại Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân Đại – tức Quốc hội Trung Quốc) khóa XIV ở Bắc Kinh hôm 5/3. Ảnh: THX

Lực lượng sản xuất mới có chất lượng

Ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh việc phát triển lực lượng sản xuất mới có chất lượng trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng tốc nỗ lực thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới và thúc đẩy phát triển chất lượng cao.

Được ông Tập nêu ra lần đầu tiên vào năm 2023, khái niệm trên đã được nhấn mạnh tại một cuộc họp quan trọng về kinh tế vào tháng 12 năm ngoái và trở thành chủ đề trong phiên thảo luận tổ của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm nay.

Với đổi mới sáng tạo đóng vai trò chủ đạo, lực lượng sản xuất mới có chất lượng đồng nghĩa với năng suất tiên tiến, thoát lý khỏi phương thức tăng trưởng kinh tế và đường hướng phát triển năng suất truyền thống, có công nghệ cao, hiệu suất cao và chất lượng cao, đồng thời phù hợp với triết lý phát triển mới.

Tham gia cùng các đại biểu của phái đoàn Giang Tô trong cuộc thảo luận vào ngày 5/3, ông Tập nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển lực lượng sản xuất mới có chất lượng dựa trên các điều kiện của địa phương.

Ông Tập cho biết, phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới không có nghĩa là xao nhãng hoặc từ bỏ các ngành công nghiệp truyền thống, lưu ý rằng cần phải ngăn chặn việc đổ xô vội vã vào các dự án và hình thành bong bóng công nghiệp, đồng thời tránh chỉ áp dụng một mô hình phát triển duy nhất.

Ông Tập nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu cơ bản về khoa học ứng dụng, đạt được những đột phá về công nghệ cốt lõi trong các lĩnh vực then chốt và thúc đẩy các động lực mới để phát triển lực lượng sản xuất mới có chất lượng khi nhà lãnh đạo này tham gia cuộc họp có sự tham dự của các cố vấn chính trị quốc gia vào ngày 6/3.

Lấy ví dụ về những thành tựu trong giao thông vận tải, ông Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc là nước dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất và bán ô tô, vượt trội về phương tiện sử dụng năng lượng mới, tự hào có mạng lưới đường cao tốc dài nhất và đã thành công đưa đường sắt cao tốc và hệ thống vận chuyển đường sắt đô thị ra phạm vi quốc tế, cùng với sự phát triển của máy bay lớn.

Ông nhấn mạnh, những người thợ giỏi đóng vai trò rất quan trọng để đạt được những thành tựu này, đồng thời kêu gọi tăng cường giáo dục nghề nghiệp, tăng cường văn hóa người thợ và nuôi dưỡng các thế hệ thợ giỏi đi đầu trong sản xuất.

“Những người thợ bậc thầy là trụ cột. "Không có kim cương, người ta không thể làm ra đồ gốm sứ", ông Tập nói.

Tham dự cuộc họp toàn thể của đoàn đại biểu Quân Giải phóng Nhân dân và Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Hoa vào ngày 7/3, ông Tập cho biết nỗ lực đẩy nhanh phát triển lực lượng sản xuất mới có chất lượng đã mang lại những cơ hội hiếm có để phát triển năng lực chiến lược ở các khu vực mới nổi. Ông kêu gọi tạo điều kiện cho các lực lượng sản xuất mới có chất lượng và khả năng chiến đấu mới có chất lượng có thể hòa nhập và hỗ trợ lẫn nhau một cách hiệu quả.

07zsm3jx8lz9jidz-4173.jpeg
Một phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 2, Nhân Đại Trung Quốc khoá XIV. Ảnh: THX

Đẩy mạnh cải cách tổng thể

Cải cách là một từ khóa ở Trung Quốc trong những năm qua.

Tại cuộc thảo luận ngày 5/3, ông Tập nhấn mạnh sự cần thiết phải hoạch định các biện pháp lớn nhằm đẩy mạnh cải cách hơn nữa trên mọi mặt, để liên tục tạo động lực mạnh mẽ cho nỗ lực thúc đẩy phát triển chất lượng cao và thúc đẩy hiện đại hóa Trung Quốc.

Ông Tập cho biết, để xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa cấp độ cao, cần đẩy nhanh việc cải thiện các hệ thống cơ bản làm nền tảng cho nền kinh tế thị trường, chẳng hạn như các hệ thống bảo vệ quyền sở hữu, tiếp cận thị trường, cạnh tranh công bằng và tín dụng xã hội.

Ông nhấn mạnh, cần phải cải thiện và thực hiện các thể chế, cơ chế nhằm kiên định củng cố và phát triển khu vực công, không ngừng khuyến khích, hỗ trợ và định hướng phát triển khu vực ngoài công lập, tạo điều kiện cho khu vực tư nhân và doanh nghiệp tư nhân phát triển.

Ông Tập nói rằng, cần phải đi sâu cải cách các hệ thống liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và nhân lực có chuyên môn, đồng thời loại bỏ các rào cản đối với sự phát triển lực lượng sản xuất mới có chất lượng. Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh việc tạo ra một môi trường kinh doanh đẳng cấp thế giới, định hướng thị trường, dựa trên luật pháp và được quốc tế hóa nhằm phát huy những thế mạnh mới cho nền kinh tế mở ở trình độ cao hơn.

Bảo vệ môi trường

“Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn coi trọng việc bảo vệ môi trường”, ông Tập nói với các cố vấn chính trị quốc gia, bao gồm cả những người đến từ lĩnh vực môi trường và tài nguyên, vào ngày 6/3.

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo các lằn ranh đỏ trong việc phát triển và bảo vệ không gian lãnh thổ, đồng thời cải thiện hệ thống quản lý môi trường dành riêng cho khu vực, nhằm củng cố hơn nữa nền tảng sinh thái của sự phát triển chất lượng cao.

Theo báo cáo công tác của chính phủ Trung Quốc, nước này đã đặt mục tiêu giảm mức tiêu thụ năng lượng trên một đơn vị GDP khoảng 2,5% trong năm nay.

Ông Tập nói rằng cần phải nỗ lực để thực hiện kiểm soát ô nhiễm có mục tiêu, dựa trên cơ sở khoa học và hợp pháp, thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh và carbon thấp trong phát triển kinh tế và xã hội, tăng cường bảo tồn, sử dụng hiệu quả và tái chế tài nguyên, khám phá nhiều cách hơn để hiện thực hóa giá trị thị trường của các sản phẩm sinh thái và nỗ lực đạt được mức phát thải carbon tốt nhất cùng với đạt được sự trung hòa carbon.

Về kế hoạch của Trung Quốc nhằm kiểm soát các chất gây ô nhiễm mới sau khi xử lý khói bụi, các vùng nước đen và có mùi hôi, ông Tập nói rằng cả những vấn đề môi trường mới phát sinh và dai dẳng đều cần phải được giải quyết.

ztb8vilbvuufqsla-9331.jpg
Phiên bế mạc kỳ họp thứ hai của Ủy ban toàn quốc Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc (CPPCC) lần thứ 14 được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 10/3. Ảnh: THX

Sự thịnh vượng chung

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình coi việc theo đuổi sự thịnh vượng chung cho tất cả mọi người là một đặc điểm thiết yếu của quá trình hiện đại hóa Trung Quốc.

Câu chuyện về ngôi làng Yonglian ở tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc, một ví dụ huyền thoại về phát triển các doanh nghiệp thị trấn trong thời kỳ cải cách và mở cửa của Trung Quốc, đã thu hút sự chú ý trong phiên thảo luận ngày 5/3.

Từng là vùng bãi triều ven sông Dương Tử, ngôi làng này đã mạnh dạn thành lập doanh nghiệp thép khoảng 40 năm trước và nổi lên như một cộng đồng thịnh vượng nổi tiếng toàn quốc.

Năm ngoái, với tổng doanh thu công nghiệp và nông nghiệp đạt 161,6 tỷ nhân dân tệ (khoảng 22,77 tỷ USD) và doanh thu hoạt động chung là 335 triệu nhân dân tệ, cư dân trong làng có thu nhập ròng bình quân đầu người là 73.000 nhân dân tệ.

Nghe một nhà lập pháp quốc gia đến từ ngôi làng kể lại những thành tựu này, ông Tập ca ngợi ngôi làng là nơi tiên phong trên con đường chấn hưng nông thôn và sự thịnh vượng chung, kêu gọi dân làng tiếp tục nỗ lực thúc đẩy thịnh vượng chung.

Phối hợp phát triển khu vực

Kể từ Đại hội toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012, một loạt chiến lược phát triển khu vực phối hợp đã được triển khai, bao gồm phát triển phối hợp khu vực Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, phát triển tổng hợp đồng bằng sông Dương Tử, hội nhập và phát triển phối hợp vùng Vịnh Lớn Quảng Đông-Hong Kong-Macao đang đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong việc thúc đẩy mô hình phát triển mới và thúc đẩy phát triển chất lượng cao.

Trong cuộc thảo luận ngày 5/3, ông Tập cho rằng Giang Tô cần phải hội nhập hoàn toàn và đóng góp vào sự phát triển của Vành đai kinh tế Dương Tử cũng như chiến lược phát triển tổng hợp Đồng bằng sông Dương Tử, đồng thời thúc giục tỉnh phát triển mạnh về kinh này tận dụng tốt hơn sức mạnh của nó để thúc đẩy sự phát triển của cả khu vực và cả nước.

Tin mới