Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành tại huyện Nam Đàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 15/6, Đảng ủy xã Kim Liên (Nam Đàn) long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho 13 đảng viên lão thành trên địa bàn xã.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện uỷ Nam Đàn.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Sơn Cát (SN 1930, quê quán xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) và đảng viên Nguyễn Thị Thoán (SN 1927, quê quán xã Kim Liên, huyện Nam Đàn).

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện uỷ Nam Đàn trao Huy hiệu, tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên nhận Huy hiệu 75 tuổi Đảng. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện uỷ Nam Đàn trao Huy hiệu, tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên nhận Huy hiệu 75 tuổi Đảng. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện uỷ Nam Đàn cũng đã trao tặng Huy hiệu 60 năm, 65 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên: Chu Văn Cương (SN 1930, quê quán xã Kim Liên, Nam Đàn); Phạm Hồng Cảnh (SN 1934, quê quán xã Kim Liên, huyện Nam Đàn); Trịnh Ngọc Thư (SN 1939, quê quán xã Kim Liên, huyện Nam Đàn).

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện uỷ Nam Đàn cũng đã trao tặng Huy hiệu 60 năm, 65 năm tuổi Đảng. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa - Bí thư Huyện uỷ Nam Đàn cũng đã trao tặng Huy hiệu 60 năm, 65 năm tuổi Đảng. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Nam Đàn trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Nam Đàn trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên. Ảnh: Phạm Bằng

Lãnh đạo Huyện uỷ Nam Đàn đã trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Văn Công (SN 1950, quê quán xã Kim Liên, huyện Nam Đàn); trao Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên gồm: Trần Văn Sâm (SN 1958); Trần Gia Thảo (SN 1960); Hoàng Đình Lâm (SN 1962); Trần Thị Kim Lan (SN 1968), cùng quê quán tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn).

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt này, trùng vào dịp kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất. Đây là niềm vinh dự, tự hào của các đảng viên nhưng cũng là niềm vinh dự, tự hào của gia đình, địa phương, tổ chức Đảng nơi các đồng chí sinh hoạt, công tác và sinh sống.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ, ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ, ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Ảnh: Phạm Bằng

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến, đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Mỗi đồng chí tuy có quá trình công tác ở nhiều vị trí khác nhau nhưng trong mọi hoàn cảnh, điều kiện, các đồng chí đều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng giao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Điều đó thể hiện tinh thần, ý thức, trách nhiệm, tấm gương của các đồng chí.

Điểm qua một số nét về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện Nam Đàn trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, đến thời điểm này, Kim Liên là 1 trong 2 xã của tỉnh đạt danh hiệu nông thôn mới kiểu mẫu. Trong kết quả đó, có sự đóng góp tích cực của các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt này.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh trò chuyện với đảng viên Nguyễn Thị Thoán (95 tuổi). Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh trò chuyện với đảng viên Nguyễn Thị Thoán (95 tuổi). Ảnh: Phạm Bằng

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị Đảng bộ huyện Nam Đàn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm công tác xây dựng Đảng, chăm lo đời sống cho nhân dân.

Đặc biệt, quan tâm công tác tri ân những người có công với cách mạng, với đất nước; quan tâm đến các đồng chí đảng viên lão thành trên địa bàn. Phấn đấu xây dựng huyện Nam Đàn sớm trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng xã Kim Liên ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đảng viên lão thành phát biểu bày tỏ xúc động, cảm ơn lời chúc mừng tốt đẹp của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; cảm ơn Huyện ủy Nam Đàn đã tổ chức trang trọng buổi Lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Đảng viên lão thành phát biểu bày tỏ xúc động, cảm ơn lời chúc mừng tốt đẹp của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; cảm ơn Huyện ủy Nam Đàn đã tổ chức trang trọng buổi Lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với các đảng viên lão thành, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung mong các đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, tiếp tục đóng góp vào quá trình phát triển của địa phương, tích cực góp ý cho các cấp uỷ, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng./.

Tin mới