Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết và trao tặng Huy hiệu Đảng tại huyện Nghi Lộc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 13/11, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã về dự, chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với khu dân cư xóm Bắc Thắng, xã Nghi Tiến (Nghi Lộc).

Xóm Bắc Thắng của xã ven biển Nghi Tiến có 263 hộ với 1.016 nhân khẩu. Đời sống kinh tế của nhân dân trong xóm chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu lao động và một số ngành nghề dịch vụ khác.

bna_văn nghệ BT.jpg
Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư xóm Bắc Thắng, xã Nghi Tiến (Nghi Lộc). Ảnh: Minh Quân

Trong năm qua, Ban công tác mặt trận xóm Bắc Thắng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác tuyên truyền vận động các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, quy chế hương ước thôn xóm nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên hội viên và quần chúng nhân dân.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhân dân xóm Bắc Thắng đã đồng lòng, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, khắc phục mọi khó khăn, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thôn xóm, tham gia đầy đủ các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, làm tốt công tác ủng hộ từ thiện nhân đạo… Nhờ đó, số hộ nghèo của xóm hiện chỉ còn 12 hộ (chiếm 4,56 %), hộ cận nghèo là 7 hộ (chiếm 2,66%); tỷ lệ gia đình văn hoá năm 2023 đạt 95,6%.

Chung vui với ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân xóm Bắc Thắng, đồng chí Võ Thị Minh Sinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chúc mừng những kết quả nổi bật mà cán bộ, nhân dân xóm Bắc Thắng đã đạt được trong thời gian qua.

bna_võ thị minh sinh.jpg
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm Bắc Thắng, xã Nghi Tiến (Nghi Lộc). Ảnh: Minh Quân

Để phát huy truyền thống và kết quả đạt được, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị cán bộ và nhân dân xóm Bắc Thắng, xã Nghi Tiến tiếp tục tục thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" ở cấp độ cao hơn, đó là xây dựng nông thôn mới nâng cao; chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng được nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, tinh thần tương thân tương ái, tạo điều kiện giúp đỡ đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; các hoạt động chung tay vì người nghèo; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy ước, hương ước cộng đồng.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cũng đề nghị cán bộ, nhân dân xóm Bắc Thắng đẩy mạnh phát huy và giữ gìn truyền thống, nếp sống văn hóa, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; đẩy mạnh phong trào "Ông, bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền"…, xây dựng môi trường sống lành mạnh, giữ gìn phát huy các giá trị đạo đức truyền thống.

bna_trao qùa Tỉnh ủy.jpg
Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và huyện Nghi Lộc trao quà của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An cho khu dân cư xóm Bắc Thắng, xã Nghi Tiến (Nghi Lộc). Ảnh: Minh Quân

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và huyện Nghi Lộc cũng biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư; tặng quà các gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn của xóm Bắc Thắng.

bna_trao quà hộ nghèo.jpg
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh trao quà cho các đối tượng chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xóm Bắc Thắng. Ảnh: Minh Quân

Cùng ngày, đồng chí Võ Thị Minh Sinh dự lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2023 tại Đảng bộ xã Khánh Hợp (Nghi Lộc).

Đợt này, Đảng bộ xã Khánh Hợp có 14 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 50, 55, 60, 70 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.

bna_trao tặng huy hiệu Đảng.jpg
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh và lãnh đạo địa phương trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên lão thành của Đảng bộ xã Khánh Hợp (Nghi Lộc). Ảnh: Minh Quân

Tin mới