Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An thăm, chúc mừng các đơn vị giáo dục tại Thị xã Thái Hòa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 16/11, đoàn công tác do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An dẫn đầu cùng đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo thị xã Thái Hòa đã tới thăm, chúc mừng Trường THPT Thái Hòa và THCS Nghĩa Thuận.

Trường THPT Thái Hoà - tiền thân là Trường Cấp 3 Nghĩa Đàn được thành lập năm 1962, là trường cấp 3 đầu tiên của vùng Tây Bắc Nghệ An.

Từ những ngày đầu thành lập đầy khó khăn cho đến thời kỳ đội bom đạn đến trường, đến lớp, phòng học phải đào hầm, đắp luỹ, ở rừng, giờ đây trường đã có một cơ sở vật chất khá khang trang, quy củ.

bna_chị minh sinh chúc mừng thái hòa .jpg
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh cùng đoàn công tác trao tặng lẵng hoa tươi thắm tới tập thể Trường THPT Thái Hòa. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong 61 năm qua, có hơn 20.000 học sinh của trường đã trưởng thành từ mái trường này. Trường được công nhận chuẩn lần 3 vào năm học 2019-2020; được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vào các năm 1997, 2022; hạng Nhì vào các năm 2002, 2017. Những thành tích này thể hiện nỗ lực của tập thể nhà trường trong thời gian qua.

bna_thái hòa 5.jpg
Trường THPT Thái Hòa đã có 61 năm xây dựng và trưởng thành. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tiền thân của Trường Trung học cơ sở Nghĩa Thuận là trường cấp 1,2 Nghĩa Thuận được thành lập vào tháng 5/1959. Trong 64 năm xây dựng và phát triển, trường đã có bề dày thành tích đáng tự hào, xứng đáng là một trong những "cánh chim đầu đàn” của ngành giáo dục miền Tây Bắc xứ Nghệ; là ngôi trường đạt chuẩn Quốc gia đầu tiên của huyện Nghĩa Đàn khi chưa chia tách vào năm 2006.

Từ năm 1992 đến nay, trường liên tục đạt danh hiệu Trường Tiên tiến và nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen, đơn vị Lá cờ đầu khối THCS của huyện Nghĩa Đàn, Bộ Giáo dục - Đào tạo tặng Bằng khen đơn vị xuất sắc.

Trong 5 năm qua, chất lượng giáo dục của trường luôn đảm bảo các chỉ tiêu của trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, chất lượng giáo dục luôn nằm trong tốp đầu của khối THCS trên địa bàn thị xã Thái Hòa.

bna_thái hòa 9.jpg
Đoàn công tác trao tặng lẵng hoa tươi thắm tới tập thể Trường THCS Nghĩa Thuận. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại các đơn vị giáo dục, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tập thể giáo viên nhà trường nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đồng chí biểu dương những nỗ lực của thầy và trò trong thời gian qua. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể cán bộ, giáo viên của 2 trường đã cố gắng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tâm huyết, luôn nỗ lực từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Nhà trường cố gắng đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đẩy mạnh công tác quản lý, đổi mới phương pháp giảng dạy. Nhờ vậy, nhiều thế hệ học sinh đã đạt được thành tích cao trong học tập, trở thành công dân có ích cho xã hội.

bna_thái hòa 10.jpg
Đoàn công tác cùng tập thể thầy cô giáo Trường THCS Nghĩa Thuận. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thời gian tới, đồng chí mong hai trường tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, làm tốt hơn công tác giảng dạy và học tập. Cùng với đó, triển khai hiệu quả các cuộc vận động do ngành phát động, đồng hành cùng sự phát triển toàn diện của học sinh trong tình hình mới, xứng đáng là lá cờ đầu trong công tác giáo dục của Thị xã Thái Hòa./.

Tin mới