Chuẩn bị chu đáo Hội nghị hợp tác phát triển 3 tỉnh: Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển 3 tỉnh: Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh sẽ được tổ chức từ ngày 9-10/12/2023 tại tỉnh Nghệ An.

Sáng 5/12, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển 3 tỉnh: Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh.

bna_IMG_2884.jpg
Toàn cảnh cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển 3 tỉnh: Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh. Ảnh: Phạm Bằng

Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển 3 tỉnh: Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh sẽ được tổ chức từ ngày 9-10/12/2023 tại tỉnh Nghệ An. Trong khuôn khổ hội nghị sẽ có hoạt động dâng hương của đoàn đại biểu 3 tỉnh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, đền Chung Sơn và hoạt động giao lưu thể thao.

Bên cạnh đánh giá kết quả 1 năm thực hiện hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh, hội nghị sẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; đồng thời, trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giữa 3 tỉnh.

bna_IMG_2808.jpg
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Hồng Quang báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Theo báo cáo của các sở, ngành, đến nay, công tác chuẩn bị cho hội nghị đã cơ bản hoàn tất theo sự thống nhất của lãnh đạo 3 tỉnh và chỉ đạo của tỉnh Nghệ An. Tổng số lượng đại biểu tham dự hội nghị khoảng 250 - 300 người.

Các nội dung liên quan đến chương trình hội nghị, phương án đón tiếp, hậu cần, các hoạt động bên lề đã được các sở, ngành, đơn vị thực hiện theo kế hoạch của Tỉnh ủy và thông báo phân công của UBND tỉnh.

bna_IMG_2861.jpg
Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị hậu cần phục vụ hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An đề nghị các đơn vị được phân công các nhiệm vụ cập nhật các số liệu báo cáo của 3 tỉnh và các tham luận trình bày tại hội nghị; rà soát thành phần đại biểu; nội dung hội nghị; phương án đảm bảo an toàn giao thông; các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao…

Các nội dung, phương án phải sớm kiểm tra và hoàn tất, báo cáo lại ban tổ chức, nhằm đảm bảo cho hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển 3 tỉnh: Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025 thành công tốt đẹp.

bna_IMG_2933.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An kết luận cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An cũng đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông về sự hợp tác phát triển của 3 tỉnh; tăng cường công tác thông tin, truyền thông trước, trong và sau hội nghị.

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh: Thanh Hóa- Nghệ An - Hà Tĩnh lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 8/2022 tại tỉnh Thanh Hóa. Tại hội nghị, lãnh đạo 3 tỉnh đã thống nhất quan điểm cần phải liên kết, hợp tác mạnh mẽ hơn nữa để phát huy hiệu quả không gian, tiềm năng để phát triển của 3 tỉnh; đồng thời, đã tiến hành ký biên bản ghi nhớ, thống nhất tổ chức hội nghị hàng năm.

Thành công của hội nghị đã tạo khí thế mới đưa quan hệ hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh lên tầm cao mới, vì sự phồn vinh, thịnh vượng của mỗi địa phương, đồng thời, phát huy vai trò của những cực tăng trưởng trong sự phát triển của vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và của cả nước.

Tin mới