Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư các dự án

(Baonghean.vn) - Nhân Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư đầu xuân Bính Thân 2016, Báo Nghệ An phỏng vấn các doanh nghiệp, nhà đầu tư về những kế hoạch đầu tư  trong thời gian tới đây.

* Ông ORAN JARUPAN – Phó Tổng giám đốc Nhà máy thực phẩm tươi sống & Kho lạnh (Royal Foods Nghệ An):

Chúng tôi đang đầu tư tiếp các nhà máy

Ông S
Ông Oran Jarupan -  Phó Tổng giám đốc Nhà máy thực phẩm tươi sống & Kho lạnh (Royal Foods Nghệ An)

Nhà máy Thực phẩm tươi sống & Kho lạnh và Nhà máy Royal Foods Nghệ An được xây dựng trên diện tích 14 ha tại Khu B – Khu công nghiệp Nam Cấm. Tháng 9/2015 Nhà máy Thực phẩm tươi sống & Kho lạnh và Nhà máy Royal Foods Nghệ An hoàn thành, bắt đầu đi vào hoạt động (trong đó Nhà máy Royal Foods Nghệ An là nhà máy thứ 2 của tập đoàn Thái Lan đầu tư tại Việt Nam). Hiện tại, 2 nhà máy tại Nghệ An hoạt động khá hiệu quả và giải quyết việc làm cho 400 cán bộ, nhân viên, trong đó có 13 chuyên gia nước ngoài.

Tuy mới đi vào hoạt động tại Nghệ An, nhưng chúng tôi đánh giá rất cao chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, bởi vậy trong năm 2016, chúng tôi dự định sẽ tiếp tục đầu tư phát triển thêm nhiều dự án mới tại Nghệ An và hiện được Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam cấp Giấy chứng nhận đầu tư và hiện đang chuẩn bị thực hiện các dự án: Công ty Roya Capital đầu tư trên diện tích 2,5 ha để xây dựng trung tâm thương mại, trạm dừng chân. Công ty Roya Beverage xây dựng trên diện tích 1,5 ha nhà máy sản xuất nước uống không cồn gồm các sản phẩm: nước khoáng thiên nhiên, nước trà xanh; Công ty Roya Can với diện tích 1 ha chuyên sản xuất lon rỗng để phục vụ cho các nhà máy Roya Foods Nghệ An.

*Ông: Lee Jong Woong – Tổng giám đốc Công ty điện tử BSE:

Quan tâm chăn lo đời sống người lao động

Công ty điện tử BSE Việt nam t huộc Tập đoàn BSE Hàn Quốc chuyên sản xuất và kinh doanh các linh kiện điện tử, điện thoại di động về âm thanh như loa, mic… và khách hàng của chúng tôi là những hãng điện thoại nổi tiếng như: Sam Sung Electronics, LG Electronics… Tập đoàn chúng tôi ra đời từ năm 1987 tại Hàn Quốc và đang xây dựng hệ thống toàn cầu với rất nhiều trung tâm nghiên cứu và phát triển, đặc biệt là Việt Nam.

Sản xuất tại nhà máy điện tử BSE
Sản xuất tại nhà máy điện tử BSE. ảnh C.L

Năm 2011, tập đoàn BSE đã xây dựng nhà máy đầu tiên tại Việt Nam đặt ở tỉnh Hải Dương và năm 2012, tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy thứ 2 tại Khu công nghiệp Nam Cấm thuộc Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Chúng tôi đánh giá rất cao môi trường đầu tư tại Nghệ An, trong thời gian qua BSE luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực của tỉnh Nghệ An, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, các Sở, ban ngành chức năng. Điều đó đã động lực quan trọng giúp cho Công ty BSE sản xuất – kinh doanh thuận lợi, có hiệu quả. Năm 2015, BSE sản xuất được 15 tỷ sản phẩm và doanh thu đạt 78 triệu USD. Kế hoạch năm 2016 tiếp tục sản xuất khoảng 18 tỷ sản phẩm…

Trong quá trình sản xuất, chúng tôi luôn quan tâm đầu tư, hỗ trợ người lao động tại BSE về cả công việc, đời sống, tinh thần. Ví dụ như chúng tôi tiến hành xây dựng sân bóng đá có hệ thống đèn chiếu sáng, ngoài ra còn xây dựng khu công viên mini để người lao động có không gian giải trí, rèn luyện và nâng cao sức khỏe cũng như tăng thêm sự đoàn kết.

Do số lượng lao động khá nhiều (của BSE Việt Nam là 5.000 người), nên việc nâng cao ý thức và hiểu biết pháp luật luôn được BSE đề cao. Ví dụ chúng tôi đã và đang triển khai chương tình tuyên truyền về giao thông, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cho người lao động. Chúng tôi tổ chức ký kết với Ban chấp hành công đoàn tặng mũ bảo hiểm, hoặc kết hợp với trường đào tạ tổ chức các lớp học về cấp bằng lái xe cho trên 200 lao động…

Với môi trường thu hút đầu tư thông thoáng và luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các cấp, chính quyền, BSE sẽ tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất tại Nghệ An và giới thiệu các Tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Nghệ An.


Hoàng Vĩnh 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới