Chương trình từ thiện Mãi yêu thương trao hơn 1,4 tỷ đồng tại Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 29/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp đoàn thiện nguyện của Giáo Hội phật giáo Việt Nam tổ chức Chương trình từ thiện Mãi yêu thương ở Nghệ An.

Chương trình từ thiện Mãi yêu thương đã trao 600 suất quà, mỗi suất 500 ngàn đồng tiền mặt cho 600 hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 3 xã Cam Lâm, Châu Khê và Lạng Khê thuộc huyện Con Cuông.

7.jpg
Trao quà cho hộ nghèo ở xã Cam Lâm, huyện Con Cuông. Ảnh: PV
 8.jpg
Trao quà cho các hộ nghèo tại xã Lạng Khê, huyện Con Cuông. Ảnh: PV

Đoàn cũng đã tổ chức trao 320 suất tại xã Kim Liên (Nam Đàn), 380 suất tại chùa Cần Linh, thành phố Vinh và 300 suất tại xã Lượng Minh và xã Yên Na, huyện Tương Dương.

Dịp này, đoàn từ thiện của Giáo hội phật giáo Việt Nam tổ chức trao 100 triệu đồng cho Trường DTNT THCS Tương Dương; 33 suất quà cho giáo viên, mỗi suất 5 triệu đồng; 400 suất quà cho học sinh, mỗi suất 500 ngàn đồng và nhiều phần quà bánh kẹo khác. Tổng trị giá các phần quà gần 500 triệu đồng.

bna_1.jpg
Thượng toạ Thích Tuệ Hải - trưởng đoàn thiện nguyện giao lưu cùng các em học sinh. Ảnh: PV

Đây là những món quà hết sức ý nghĩa, kịp thời động viên nhà trường, giáo viên và học sinh vượt qua khó khăn, tạo động lực thi đua dạy tốt, học tốt, giúp các em vững bước tới trường.

bna_3.jpg
Đoàn thiện nguyện trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV

Tổng giá trị tiền và quà Chương trình từ thiện Mãi yêu thương trao tại Nghệ An đợt này là hơn 1,4 tỷ đồng. Được biết, đoàn sẽ tiếp tục hành trình trao quà tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam trong những ngày tiếp theo.

Tin mới