Cô bé lớp 3 trở thành Đại sứ Văn hóa đọc với câu chuyện về lòng hiếu thảo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong số 3 nữ sinh đoạt giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An năm 2023, Nguyễn Phương Uyên là người nhỏ tuổi nhất. Em giành được danh hiệu này với phần giới thiệu tác phẩm văn học dân gian về lòng hiếu thảo - "Bông hoa cúc trắng".

Nguyễn Phương Uyên (sinh năm 2015), là học sinh lớp 3D, Trường Tiểu học Lê Mao (thành phố Vinh). Ngay từ hồi mới học mầm non, cô bé đã yêu thích những cuốn truyện tranh. Hằng đêm, trước giờ đi ngủ, bố, mẹ Phương Uyên thường đọc cho em nghe những câu chuyện cổ tích ngọt ngào với nhiều thông điệp tích cực.

Tình yêu đối với những trang sách bắt nguồn từ đó. Nó đã góp phần quan trọng hướng em tới sở thích đọc sách, biết đúc rút những điều hay lẽ phải và sớm hái được “quả ngọt” khi đoạt giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An năm 2023.

bna_1.jpg
Phương Uyên luôn xem những cuốn sách là người bạn thân thiết. Ảnh: Công Khang

Ở lứa tuổi của Phương Uyên, những câu chuyện dân gian luôn mang đến niềm vui và sự gần gũi. Những câu chuyện đó không những làm cho tâm hồn trẻ thơ thêm phong phú mà còn nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng, làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn trong mắt của trẻ thơ.

Tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, Nguyễn Phương Uyên kể về câu chuyện “Bông hoa cúc trắng” - một trong những tác phẩm văn học dân gian đã ăn sâu trong trí nhớ và trái tim cô bé chỉ sau một lần đọc. Đây là sự tích kể về lòng hiếu thảo của cô bé đã giúp mẹ của mình vượt qua bệnh tật và khỏe mạnh trở lại.

bna_4.jpg
Việc đọc sách đã giúp Phương Uyên trở nên tự tin hơn. Ảnh: Công Khang

Câu chuyện “Bông hoa cúc trắng” được Phương Uyên kể bằng video clip được dàn dựng công phu, góp phần thể hiện sự sinh động và hấp dẫn của nội dung tác phẩm. Qua đó, giúp người nghe hiểu hơn về tình cảm của cô bé (nhân vật chính) dành cho người mẹ của mình.

Phương Uyên chia sẻ: “Qua câu chuyện giúp em hiểu rằng, không phải bông hoa cúc trắng mang sức mạnh thần kỳ mà chính lòng hiếu thảo của người con là liều thuốc kỳ diệu giúp mẹ mình chiến thắng bệnh tật”.

bna_2.jpg
Chị Cao Thị Hương Giang - mẹ của Phương Uyên luôn đồng hành cùng con trên hành trình khám phá những điều thú vị của những cuốn sách. Ảnh: GĐCC

Cũng theo Phương Uyên, lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ có rất nhiều cách thể hiện khác nhau. Đó không chỉ là những bông hoa điểm 10, những việc làm chăm ngoan mà còn là những lời nói, cử chỉ, hành động yêu thương, nụ cười tươi tắn để xóa tan những muộn phiền, mệt mỏi của các bậc sinh thành sau mỗi ngày làm việc.

Vậy nên, con trẻ hãy luôn chăm ngoan để xứng đáng với tình cảm yêu thương mà bố mẹ dành cho mình. Đó cũng là thông điệp mà Phương Uyên muốn gửi đến các bạn qua cuộc thi “Đại sứ Văn hoá đọc”. Và hãy chăm chỉ đọc sách mỗi ngày để tích lũy thêm những câu chuyện hay, những bài học ý nghĩa trong cuộc sống, bởi một cuốn sách hay sẽ mở ra cho chúng ta thật nhiều điều tươi đẹp ....

bna_6.jpg
Là Đại sứ Văn hóa đọc, Phương Uyên đang thực hiện kế hoạch lan tỏa tình yêu dành cho sách đến với bạn bè và cộng đồng. Ảnh: Công Khang

Bên cạnh niềm vui khi trở thành Đại sứ Văn hóa đọc, Nguyễn Phương Uyên cũng ý thức được trách nhiệm không nhỏ của mình và tự tin rằng, với tình yêu dành cho sách, cô bé sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình bằng những việc làm và hành động cụ thể.

Và Phương Uyên sẽ lan tỏa niềm đam mê đọc sách đến với những người thân trong gia đình cùng đông đảo bạn bè, nỗ lực giúp mọi người hiểu giá trị to lớn mà những cuốn sách mang lại, đó là sự mở mang kiến thức, bồi đắp tâm hồn, hướng con người tới những điều tốt đẹp.

Hiện tại, Đại sứ Văn hóa đọc “nhí” đã có dự định tham gia các sự kiện văn hóa nhằm quảng bá đọc sách và tăng cường mối quan tâm đến sách, giới thiệu những cuốn sách hay, trao đổi sách với bạn bè. Tích cực cùng các bạn đến đọc sách ở thư viện trường trong các giờ giải lao, thư viện tỉnh trong những ngày cuối tuần.

bna_3.jpg
Nguyễn Phương Uyên (thứ 2, trái sang) nhận giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Nghệ An năm 2023. Ảnh: Công Khang

Đặc biệt là kêu gọi các bạn trong lớp quyên góp những cuốn sách mình đã đọc mang tặng cho các bạn nhỏ ở vùng sâu, vùng xa để sách được lan tỏa, chắp cánh mọi nơi. Làm được những điều này là em đã hoàn thành sứ mệnh của một Đại sứ Văn hóa đọc, tạo động lực cũng như nguồn cảm hứng về việc đọc sách cho mọi lứa tuổi, góp phần xây dựng được một cộng đồng đọc sách lớn mạnh và sáng tạo hơn.

Không chỉ say mê sách, Phương Uyên còn tỏ rõ là cô bé đa năng, đạt thành tích trên nhiều lĩnh vực. Năm học nào Phương Uyên cũng đạt danh hiệu Học sinh xuất sắc tiêu biểu, mới đây được Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tuyên dương là “Con ngoan, trò giỏi, cháu Bác Hồ kính yêu”. Ngoài ra, cô bé còn có năng khiếu và tham gia biểu diễn sân khấu, dẫn chương trình, thi nhảy thể thao và bóng rổ…

Tin mới