Khát khao lan tỏa tri thức của nữ sinh là Đại sứ Văn hóa đọc Nghệ An năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hà Thị Hiền Anh là thí sinh đoạt giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Nghệ An năm 2023. Nữ sinh nhỏ nhắn và xinh xắn này đang ấp ủ khát khao, nỗ lực thực hiện sứ mệnh lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Từ niềm say mê thuở nhỏ

Hà Thị Hiền Anh (sinh năm 2007) hiện là học sinh lớp 11D2, Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (thành phố Vinh). Từ nhỏ, cô bé Hiền Anh đã say mê những cuốn sách truyện, dành nhiều thời gian để bạn bè cùng những trang sách. Ông ngoại có tủ sách lớn với hàng trăm đầu sách đủ thể loại, Hiền Anh thường đến nhà ông chơi để được đọc những cuốn truyện hấp dẫn, hay nhất là những cuốn truyện cổ tích.

bna_1.jpg
Hà Thị Hiền Anh có niềm đam mê sách từ lúc còn nhỏ. Ảnh: Công Kiên

Nhận thấy niềm đam mê sách của cô cháu nhỏ, ông ngoại của Hiền Anh thường xuyên tìm những cuốn sách hay để bổ sung vào tủ sách, trong đó có nhiều sách về Bác Hồ và sách Văn học. Niềm đam mê luôn được nuôi dưỡng và lớn dần theo năm tháng, trở thành thói quen và niềm vui hàng ngày của cô bé.

Những trang sách đã giúp Hiền Anh mở rộng vốn hiểu biết, hiểu thêm những điều mới lạ trong cuộc sống và có được niềm rung động, xúc cảm của trẻ thơ. Điều đó cũng giúp cô bé có tâm hồn trong trẻo, giàu tình yêu thương, sống hòa đồng cùng bạn bè và mọi người xung quanh.

Hiền Anh chia sẻ: “Với em, sách là những người bạn lớn trên hành trình khám phá tri thức của nhân loại. Khi có thời gian rảnh rỗi em thường dành cho sách. Khi đọc sách em thực sự vui và được đón nhận bao điều mới mẻ, thú vị”.

bna_2.jpg
Với Hà Thị Hiền Anh, sách luôn là người bạn thân thiết. Ảnh: Công Kiên

Hiền Anh biết đến cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc từ mấy năm trước, rất say mê sách nhưng với bản tính nhút nhát nên cô bé từng không dám tham dự. Năm nay, nhờ sự động viên của ông ngoại, bố mẹ và các thầy, cô giáo, Hiền Anh đã thực sự tự tin và quyết định tham gia cuộc thi.

Ở cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2023, Hà Thị Hiền Anh đã giới thiệu cuốn sách “Tôi tự học” của tác giả Nguyễn Duy Cần. Theo nữ sinh Trường Huỳnh Thúc Kháng, “Tôi tự học” là cuốn sách chỉ dẫn cho chúng ta cách tạo ra giá trị bản thân thông qua phương pháp tự học.

Trong cuộc sống hay trong quá trình học tập, rất nhiều người nỗ lực cố gắng học mỗi ngày với mục đích không gì ngoài việc đạt được thành công. Với “Tôi tự học”, Nguyễn Duy Cần chỉ ra cho độc giả mục đích đích thực của việc học không dựa trên giá trị của việc kiếm ra tiền mà để tự biết mình, mở rộng kiến thức của bản thân và học cách đối nhân xử thế.

bna_3.jpg
Thành tích hoạt động đáng nể của Hà Thị Hiền Anh. Ảnh: Công Kiên

Một cuốn sách không quá dày, nhưng lại giúp ta thay đổi tư tưởng về việc tự học và thôi thúc người đọc không ngừng nâng cao khả năng của bản thân dù đang ở lứa tuổi nào đi chăng nữa. Thông qua đó, tác giả khiến cho chúng ta hiểu và thực sự thấm thía rằng “Văn hoá là điều không thể truyền được mà cũng không thể tóm tắt lại được”.

“Thực sự khi tham gia cuộc thi này, em rất lo lắng và trăn trở mình phải làm sao, làm thế nào để phát triển văn hóa đọc, làm thế nào để giúp các bạn trẻ hiểu tầm quan trọng của văn hóa đọc, để từ đó yêu thích việc đọc sách và đọc sách trở thành thói quen sinh hoạt hằng ngày của mỗi người”, Hiền Anh cho biết.

Đến kế hoạch phát triển văn hóa đọc

Khi giành giải Nhất cuộc thi cấp trung học phổ thông, trở thành Đại sứ Văn hóa đọc, Hiền Anh đã xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa đọc từ gia đình đến cộng đồng để thực hiện sứ mệnh lan tỏa tình yêu dành cho sách. Cô bé mong muốn mỗi gia đình ở Việt Nam, dù ở thành thị hay nông thôn, miền xuôi hay miền ngược, đều có một tủ sách gia đình.

bna_4.jpg
Việc đọc sách đã giúp Hiền Anh tự tin hơn trong cuộc sống. Ảnh: NVCC

Sự có mặt của tủ sách cùng văn hóa đọc trong gia đình sẽ giúp cải thiện môi trường giao tiếp, tạo sự kết nối vững chắc, sâu sắc trong gia đình. Xây dựng văn hóa đọc trong gia đình, dòng họ sẽ tạo ra môi trường văn hóa tác động toàn diện, lâu dài và liên tục đến tất cả thành viên; giúp cho các thế hệ trong gia đình, dòng họ gắn kết với nhau nhiều hơn – đó cũng là điều rất cần thiết trong xã hội hiện đại này.

Mục tiêu hướng tới tiếp theo của Hiền Anh là xây dựng tủ sách khối xóm, bản làng từ vùng thành phố đến đồng bằng hay vùng cao. Đến tận ngõ nhỏ của bản làng để các em, người dân vùng dân tộc thiểu số đều có sách đọc. Với ý tưởng này, Hiền Anh sẽ tiến hành song song cả việc quyên góp sách và xin tài trợ.

bna_5.jpg
Với vai trò Đại sứ Văn hóa đọc, Hà Thị Hiền Anh đã lên kế hoạch xây dựng tủ sách gia đình và hướng tới xây dựng tủ sách cộng đồng. Ảnh: Công Kiên

Đối tượng hướng tới là các em ở độ tuổi đi học nên rất cần nhận được sự ủng hộ là sách giáo khoa còn sử dụng được, sách tham khảo, truyện và dụng cụ học tập giúp các em có thêm sách vở để đi học. Ngoài ra, tùy vào từng khu vực và nhu cầu đọc của người dân mà bổ sung thêm các loại sách về văn hóa, kinh tế, nông nghiệp... như học cách làm giàu hay kỹ thuật trồng cây...

Việc đọc sách đã giúp em tự khám phá chính mình, hướng đến những giá trị cao đẹp trong cuộc sống, góp phần bồi đắp tâm hồn, bồi dưỡng và thắp sáng ước mơ, hoài bão. Cũng nhờ tham gia cuộc thi này mà những ý tưởng tốt đẹp dành cho cộng đồng đã nảy nở, lớn dần lên trong em và em muốn biến nó thành hành động, rất mong mọi người chung tay cùng em để biến ước mơ thành hiện thực.

HÀ THỊ HIỀN ANH

Tin mới