Nghệ An tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh lần thứ V năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc là hoạt động dành cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm khơi dậy và lan tỏa niềm đam mê đọc sách đối với thế hệ trẻ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ V, năm 2023 và sơ kết 5 năm tổ chức cuộc thi giai đoạn 2019 – 2023.

Theo đó, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc là hoạt động dành cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm khơi dậy và lan tỏa niềm đam mê đọc sách đối với thế hệ trẻ; trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm của việc đọc sách và phát triển văn hóa đọc, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc trong nhà trường và cộng đồng, hình thành thói quen và nâng cao kỹ năng đọc sách cho học sinh, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.

Trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Minh Quân.

Trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An năm 2022. Ảnh: Minh Quân.

Thông qua Cuộc thi khẳng định vị trí, vai trò, những giá trị tốt đẹp của văn hóa đọc trong việc nâng cao năng lực tiếp cận thông tin và tri thức của người Việt Nam, đặc biệt là phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh cho thế hệ trẻ, đẩy mạnh xã hội học tập suốt đời.

Học sinh đọc sách tại Thư viện cộng đồng làng Thanh Luật, xã Minh Châu (Diễn Châu). Ảnh: Minh Quân.
Học sinh đọc sách tại Thư viện cộng đồng làng Thanh Luật, xã Minh Châu (Diễn Châu). Ảnh: Minh Quân.

Đối tượng tham gia cuộc thi là học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang theo học tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các thí sinh tham dự cuộc thi bằng hình thức làm bài trả lời câu hỏi theo hướng dẫn tại Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An năm 2023.

Theo Thể lệ Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An năm 2023, các thí sinh trả lời 2 câu hỏi:

Câu 1: Chọn 1 trong 2 câu:

- Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích đã truyền cảm hứng hướng em tới lối sống tích cực hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức cuộc sống của em?

- Sáng tác một tác phẩm văn học (một câu chuyện hoặc một bài thơ) với thông điệp lan tỏa tình yêu đọc sách nhằm khích lệ mọi người đọc sách nhiều hơn.

Câu 2: Nếu được chọn là Đại sứ Văn hóa đọc, em có kế hoạch như thế nào cho bản thân hoặc cộng đồng để động viên, khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn? (Nêu được mục tiêu, đối tượng hưởng lợi, nội dung công việc thực hiện, kết quả đạt được).

Các giải thưởng của cuộc thi gồm có: Về toàn đoàn, có 1 giải Nhất và 2 giải Nhì toàn đoàn; về cá nhân, có 3 giải Nhất (Tiểu học, THCS, THPT), 6 giải Nhì, 9 giải Ba và 15 giải Khuyến khích cá nhân.

Ngoài ra còn có 18 giải chuyên đề: 3 giải Chia sẻ cảm nhận cuốn sách hay nhất; 3 giải Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay nhất; 3 giải Sáng tác bài thơ khuyến đọc hay nhất; 3 giải dự thi có phần minh họa ấn tượng nhất; 3 giải thuyết trình ấn tượng nhất (bằng video clip); 3 Kế hoạch/Sáng kiến kinh nghiệm phát triển văn hóa đọc ấn tượng nhất.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ V, năm 2023 được phát động trong tháng 4/2023. Thời gian kết thúc nhận bài thi là ngày 15/5/2023.

Lễ tổng kết, trao giải và tổ chức sơ kết 5 năm tổ chức cuộc thi giai đoạn 2019 – 2023 dự kiến diễn ra vào tháng 9/2023 tại thành phố Vinh./.

Tin mới