Cô giáo vượt suối đưa trẻ về nhà sau buổi học

(Baonghean.vn) - Buổi học cuối tuần khép lại, cô giáo mầm non ở bản Huồi Pủng đưa trẻ vượt suối về nhà. Có những giáo viên phải mất cả ngày đường để trở về với gia đình mỗi dịp cuối tuần.

bna-huoi-pung-1-2654.jpg
Sáng thứ 6 ngày 15/3, cô giáo mầm non Kha Thị Phú ở điểm bản Huồi Pủng, xã Hữu Khuông (Tương Dương) lên lớp buổi cuối tuần. Đến trưa, sau khi trả trẻ, cô sẽ cuốc bộ hoặc đi nhờ xe máy ra bến đò cách trường khoảng 2km. Từ đây, cô Phú sẽ ngồi thuyền thêm 2 giờ đồng hồ để về bến Thượng Lưu cạnh đập thủy điện Bản Vẽ. Ảnh: Hữu Vi
bna-huoi-pung-2-5853.jpg
Hiện tại, điểm trường Huồi Pủng chỉ còn 2 lớp Mầm non. Học sinh Tiểu học đã chuyển về trường chính ở trung tâm xã. Ảnh: Hữu Vi
bna-huoi-pung-3-4731.jpg
Trong buổi học cuối tuần này, điểm trường Huồi Pủng chỉ có cô Kha Thị Phú đứng lớp. Một giáo viên khác công tác tại điểm trường phải dạy thay cho đồng nghiệp nghỉ ốm, nên các cháu mầm non tạm thời học ghép. Ảnh: Hữu Vi
bna-huoi-pung-4-6990.jpg
Cô Kha Thị Phú chia sẻ: “Công tác ở xã Hữu Khuông đã 3 năm nhưng là lần đầu tiên em vào giảng dạy ở Huồi Pủng. Ở đây không chỉ khó khăn về giao thông, sóng điện thoại cũng không có. Vì thế mà việc liên lạc với gia đình rất khó khăn”. Ảnh: Hữu Vi
bna-huoi-pung-5-7259.jpg
Điểm trường Huồi Pủng hiện tại có 20 học sinh do 2 cô Kha Thị Phú và Nguyễn Thị Cẩm Xuyên đứng lớp. Trong giờ ra chơi của học sinh, thỉnh thoảng có sự xuất hiện của đại diện Ban quản lý bản và phụ huynh học sinh. Huồi Pủng là bản hẻo lánh nhất xã Hữu Khuông, cư dân nơi đây cũng khá hòa đồng với những giáo viên công tác tại điểm trường. Đây cũng là nguồn động viên đối với các cô giáo công tác xa nhà. Ảnh: Hữu Vi
bna-huoi-pung-6-3734.jpg
Nhiều phụ huynh phải lo mưu sinh, không có thời gian đón trẻ, nên sau giờ học cô giáo Phú phải đưa từng học sinh về nhà. Ảnh: Hữu Vi
bna-huoi-pung-7-5128.jpg
Trong bản có 6 học sinh phải vượt qua một con suối nhỏ để đến lớp. Tan học, cô giáo phải bế những cháu nhỏ nhất qua suối. Ảnh: Hữu Vi
bna-huoi-pung-9-6996.jpg
Cô Nguyễn Thị Xoan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hữu Khuông chia sẻ: “Hiện toàn trường có 16 cán bộ, giáo viên phân bổ công tác ở 7 điểm trường, với 155 học sinh. Có 3 điểm bản là Huồi Pủng, bản Xàn và Huồi Cọ các giáo viên phải di chuyển bằng thuyền máy đến lớp. Hiện tại, Trường Mầm non Hữu Khuông vẫn thiếu 2 giáo viên. Đường sá đi lại khó khăn cũng là một trong những lý do khiến nhiều người e ngại khi công tác tại địa bàn xã cách trở nhất ở huyện Tương Dương này". Ảnh: Hữu Vi

Tin mới