Công an TP Vinh vào cuộc xử lý vụ việc người đàn ông đập vỡ kính xe ô tô sau va chạm giao thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sự việc người đàn ông tháo mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe ô tô sau va chạm giao thông tại vòng xuyến Hải quan khiến dư luận hết sức bất bình hiện đang được cơ quan cảnh sát điều tra xử lý.

Hình ảnh người điều khiển xe máy đập vỡ kính xe ô tô sau va chạm. Clip: CSCC

Theo thông tin, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh đã vào cuộc xử lý vụ việc người đàn ông tháo mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe ô tô sau va chạm giao thông tại vòng xuyến Hải quan vào sáng nay 13/3.

bna-45-anh-pv-340.jpg
Hiện trường sự việc. Ảnh: CSCC

Trước đó, Báo Nghệ An đã đưa tin, vào lúc hơn 7h sáng ngày 13/3, tại vòng xuyến Hải quan, khi các phương tiện đang lưu thông vào giờ cao điểm thì xe ô tô và xe máy mang biển kiểm soát 37N9 - 6899 bất ngờ xảy ra va chạm khiến xe máy ngã ra đường.

Ngay khi vừa đứng dậy, người điều khiển xe máy đã dùng chân đạp vào cửa xe ô tô và lập tức tháo mũ bảo hiểm đang đội đập mạnh vào kính bên lái khiến bị vỡ, tiếp đó quăng mạnh cả chiếc mũ bảo hiểm vào trong xe ô tô.

bna-0-anh-pv-4482.jpg
Xe ô tô bị đập vỡ kính bên ghế lái. Ảnh: CSCC

Sự việc va chạm giữa 2 phương tiện mặc dù chưa biết ai đúng, ai sai, tuy nhiên sự hung hãn của người điều khiển xe máy khiến nhiều người phẫn nộ, cho rằng đây là hành vi thiếu văn hóa giao thông, cần phải lên án, xử lý nghiêm.

Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

...

Tin mới