Công đoàn Nghệ An làm việc với doanh nghiệp về tình hình quan hệ lao động dịp Tết Nguyên đán 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Ngày 5/1, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đi thăm, làm việc và nắm bắt tình hình tại 2 doanh nghiệp FDI thuộc Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam và Liên đoàn Lao động huyện Diễn Châu.

Chuyến công tác nhằm giám sát thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, nắm bắt quan hệ lao động, kịp thời hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa công đoàn và doanh nghiệp để chăm lo cho công nhân lao động dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2023.

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đoàn công tác làm việc tại Công ty TNHH Frescol Tuna Việt Nam (Khu Công nghiệp Nam Cấm). Ảnh: Diệp Thanh

Đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đoàn công tác làm việc tại Công ty TNHH Frescol Tuna Việt Nam (Khu Công nghiệp Nam Cấm). Ảnh: Diệp Thanh

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tại 2 doanh nghiệp FDI đông công nhân lao động là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Frescol Tuna Việt Nam (Khu Công nghiệp Nam Cấm) và Công Ty Trách nhiệm hữu hạn VietGlory (xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu). Đây cùng là 2 doanh nghiệp đã diễn ra tình trạng ngừng việc tập thể sau dịp Tết Nguyên đán trong năm 2022.

Tại 2 đơn vị, đoàn đã thăm hỏi, lắng nghe tình hình kinh doanh, sản xuất năm vừa qua, những khó khăn hiện tại, cập nhật các chế độ lương, thưởng cho công nhân, lao động và hoạt động của công đoàn công ty và có những định hướng, chia sẻ để đảm bảo lợi ích đoàn viên, công nhân, lao động cũng như hài hoà quan hệ lao động.

Đoàn công tác làm việc tại Công Ty Trách nhiệm hữu hạn VietGlory (xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu). Ảnh: Diệp Thanh

Đoàn công tác làm việc tại Công Ty Trách nhiệm hữu hạn VietGlory (xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu). Ảnh: Diệp Thanh

Cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi động viên của Công đoàn Nghệ An, đại diện lãnh đạo 2 doanh nghiệp bày tỏ sự biết ơn đối với tổ chức Công đoàn trong năm vừa qua đồng thời, nhất là trong thời điểm doanh nghiệp khó khăn, cần giải quyết tình trạng công nhân ngừng việc. Đồng thời, cam kết sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo một cái Tết trọn vẹn nhất cho công nhân, thực hiện các biện pháp cần thiết để kịp thời nắm bắt tâm tư, tình hình người lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh\ trò chuyện với công nhân Công ty TNHH Frescol Tuna Việt Nam (Khu Công nghiệp Nam Cấm) tại nhà ăn. Ảnh: Diệp Thanh

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh\ trò chuyện với công nhân Công ty TNHH Frescol Tuna Việt Nam (Khu Công nghiệp Nam Cấm) tại nhà ăn. Ảnh: Diệp Thanh

Trước đó, thực hiện Văn bản số 10225/UBND-VX ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã có công văn gửi đến Công đoàn các huyện, thành, thị, ngành về việc tăng cường công tác hỗ trợ, giám sát thực hiện pháp luật về lao động, tiền lương, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Diệp Thanh

Trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Diệp Thanh

Cũng dịp này, đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 700.000 đồng cho 20 công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 2 đơn vị.

Tin mới