Công nhận thêm 1 làng nghề dệt thổ cẩm ở Quế Phong

(Baonghean.vn) -Bản Cỏ Ngựu, xã Châu Thôn là thôn, bản thứ 4 ở huyện Quế Phong được UBND tỉnh công nhận làng nghề. Lĩnh vực hoạt động là sản xuất các mặt hàng thổ cẩm.
Dân bản Cỏ Ngựu nô nức như ngày hội trong ngày công bố làng nghề. Ảnh Hùng Cường
Dân bản Cỏ Ngựu nô nức như ngày hội trong ngày công bố làng nghề. Ảnh Hùng Cường
Sáng 10/08, UBND huyện Quế Phong tổ chức lễ công bố làng nghề thổ cẩm bản Cỏ Ngựu, xã Châu Thôn. Bản người Thái này vốn dĩ có truyền thống dệt thổ cẩm lâu đời và nằm trong kế hoạch xây dựng làng nghề của chính quyền địa phương.
Đại diện chính quyền huyện Quế Phong, thay mặt UBND tỉnh Nghệ An trao bằng chứng nhận làng nghề cho bản Cỏ Ngựu. Ảnh : Hùng Cường
Đại diện chính quyền huyện Quế Phong thay mặt UBND tỉnh Nghệ An trao bằng chứng nhận làng nghề cho bản Cỏ Ngựu. Ảnh : Hùng Cường
Làng nghề Cỏ Ngựu có tổng số 33/44 hộ dân tham gia. Hứa hẹn sẽ giải quyết việc làm thường xuyên cho 40 phụ nữ trong bản. Sản xuất và buôn bán các mặt hàng thổ cẩm là hoạt động chính của làng nghề này.
Nhưng sản phẩm thổ cẩm của phụ nữ Thái ở bản Cỏ Ngựu sản xuất. Ảnh : Hữu Vi
Nhưng sản phẩm thổ cẩm của phụ nữ Thái ở bản Cỏ Ngựu sản xuất. Ảnh : Hữu Vi
Trong các năm từ 2016 - 2018, huyện Quế Phong đã xây dựng được 4 làng nghề dệt thổ cẩm. Trước đó bản Đan (Tiền Phong), Cỏ Nong (Mường Nọc), bản Mỏng (Cắm Muộn) đã được công nhận làng nghề.
Bà Lộc Thị Hoàn, Trưởng bản Cỏ Ngựu, đồng thời là một thành viên làng nghề chia sẻ : Trong thời gian qua, làng nghề đã đươc hỗ trợ từ các cấp, ngành như mở lớp tập huấn, đầu tư khung dệt, tuy nhiên các thành viên vẫn gặp nhưng khó khăn trong việc tiếp xúc với các nguồn vốn vay cũng như kinh nghiệm kinh doanh.

Tin mới