Tục kiêng kỵ kỳ lạ ở bản Thái nuôi tằm, dệt thổ cẩm

(Baonghean.vn) - Là bản người Thái khăng có truyền thống nuôi tằm dệt thổ cẩm từ lâu đời, theo đó trong các công đoạn đều có những tục kiêng kỵ kỳ lạ, ít người biết đến.

Bản Kèo Lực 1 (xã Phà Đánh - Kỳ Sơn) là nơi sinh sống của 40 hộ người Thái khăng. Đây là bản có truyền thống nuôi tằm dệt thổ cẩm từ lâu đời. Hiện trong bản có tới 35 hộ vẫn miệt mài với nghề truyền thống này. Ảnh: Đào Thọ
Bản Kèo Lực 1 (xã Phà Đánh, huyên Kỳ Sơn) là nơi sinh sống của 40 hộ người Thái Khăng. Đây là bản có truyền thống nuôi tằm dệt thổ cẩm từ lâu đời. Hiện trong bản có tới 35 hộ vẫn miệt mài với nghề truyền thống này. Ảnh: Đào Thọ
Những người dân nơi đây cho hay, việc dệt thổ cẩm bằng tơ tằm rất phức tạp và mất nhiều thời gian. Lúc nuôi cần chú ý tới nhiệt độ của nong tằm, ngày lạnh họ thường phơi lên gác bếp để giữ ấm cho tằm. Thức ăn hàng ngày là lá dâu rừng hoặc dâu trồng. Ảnh: Đào Thọ
Những người dân nơi đây cho hay, việc dệt thổ cẩm bằng tơ tằm rất phức tạp và mất nhiều thời gian. Lúc nuôi cần chú ý tới nhiệt độ của nong tằm, ngày lạnh họ thường phơi lên gác bếp để giữ ấm cho tằm. Thức ăn hàng ngày là lá dâu rừng hoặc dâu trồng. Ảnh: Đào Thọ
Theo các già làng người Thái khăng có những tục kiêng kỵ kỳ lạ trong nghề nuôi tằm dệt thổ cẩm.
Theo các già làng người Thái Khăng, trong nghề nuôi tằm dệt thổ cẩm có những tục kiêng kỵ kỳ lạ. "Lúc tằm còn nhỏ chúng tôi rất ít khi cho người lạ xem bởi khi xem họ chỉ cần nói một câu "tằm đẹp quá" thì mấy hôm sau chúng sẽ lăn đùng ra mà chết. Ngoài ra, mỗi tháng dân tộc Thái khăng còn phải kiêng 4 ngày không được ngồi vào khung cửi là 7,15,22 và30 (âm lịch) như một số nơi khác" - ông Vi Văn Bân cho hay. Ảnh: Đào Thọ
Dụng cụ để lấy tơ tằm của người Thái. Ảnh: Đào Thọ
Dụng cụ để lấy tơ tằm của người Thái. Ảnh: Đào Thọ
Những người phụ nữ ở Kèo Lực 1 cho biết, từ lúc sinh ra và lớn lên họ đã được bà, mẹ mình dạy cho cách dệt thổ cẩm. Do vậy, dù già hay trẻ, phụ nữ Kèo Lực 1 vẫn rất thành thạo trong công việc này tuy nhiên mức độ nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào sự đam mê và năng khiếu của mỗi người. Ảnh: Đào Thọ
Những người phụ nữ ở Kèo Lực 1 cho biết, từ lúc sinh ra và lớn lên họ đã được bà, mẹ mình dạy cho cách dệt thổ cẩm. Do vậy, dù già hay trẻ, phụ nữ Kèo Lực 1 vẫn rất thành thạo trong công việc này tuy nhiên mức độ nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào sự đam mê và năng khiếu của mỗi người. Ảnh: Đào Thọ
Chị Kha Thị Ma cho biết: Mỗi tháng nếu chuyên tâm vào dệt thì có thể được 3-4 tấm thổ cẩm và bán với giá 700 nghìn/tấm. Công việc tuy nhàn hạ nhưng phải say mê và cẩn thận, nếu sai có thể phải làm lại từ đầu rất mất thời gian. Ảnh: Đào Thọ
Chị Kha Thị Ma cho biết: Mỗi tháng nếu chuyên tâm vào dệt thì có thể được 3-4 tấm thổ cẩm và bán với giá 700 nghìn/tấm. Công việc tuy nhàn hạ nhưng phải say mê và cẩn thận, nếu sai có thể phải làm lại từ đầu rất mất thời gian. Ảnh: Đào Thọ
Những sản phẩm thổ cẩm của người Thái khăng luôn được ưa chuộng bởi màu sắc và chất lượng. Ảnh: Đào Thọ
Những sản phẩm thổ cẩm của người Thái khăng luôn được ưa chuộng bởi màu sắc và chất lượng. Ảnh: Đào Thọ

 Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới