Rừng me cổ thụ giữa bản làng người Thái Nghệ An

(Baonghean.vn) - Giữa những ngôi nhà sàn ở bản làng người Thái huyện Kỳ Sơn từ hàng chục năm nay mọc lên những cây me rừng. Qua thời gian, rừng me được giữ gìn và phát triển, hiện đang vào mùa trĩu quả tạo nên một cảm giác thanh bình hiếm có.

bna-ban-pieng-pho-xa-pha-danh-ky-son-la-noi-dinh-cu-cua-67-ho-nguoi-thai-tu-tren-cao-nhin-xuong-ban-pieng-pho-bi-che-khuat-boi-nhung-cay-me-co-thu-co-tuoi-doi-hang-chuc-nam-9614.jpg
Bản Piêng Phô, xã Phà Đánh (Kỳ Sơn) là nơi định cư của 67 hộ người dân tộc Thái. Từ trên cao nhìn xuống, bản Piêng Phô bị che khuất bởi những cây me cổ thụ có tuổi đời hàng chục năm. Ảnh: Đào Thọ
bna-giua-nhung-loi-di-vao-ban-hai-ben-rop-bong-nhung-cay-me-6076.jpg
Giữa những lối đi vào bản, hai bên rợp bóng những cây me. Theo già làng Lo Văn Biến, những cây me này là me rừng có ở bản từ những năm đầu thập niên 80. Theo thời gian, quả rụng xuống cây con lại mọc lên tạo nên rừng me hàng trăm cây như hiện nay. Ảnh: Đào Thọ
bna-hien-o-pieng-pho-co-nhieu-cay-me-co-thu-co-duong-kinh-gan-1-met-tan-toa-rong-tao-nen-bong-mat-che-kin-ban-lang-7883.jpg
Hiện ở bản Piêng Phô có nhiều cây me cổ thụ có đường kính gần 1 mét, tán tỏa rộng tạo nên bóng mát che kín bản làng. Ảnh: Đào Thọ
bna-me-trum-len-nhung-ngoi-nha-san-cua-nguoi-thai-o-ban-pieng-pho-mang-den-mot-cam-giac-yen-binh-hiem-co-9848.jpg
Tán cây me trùm lên những ngôi nhà sàn của người Thái ở bản Piêng Phô mang đến một cảm giác yên bình hiếm có. Ảnh: Đào Thọ
bna-mua-nay-rung-me-o-pieng-pho-dang-vao-mua-triu-qua-695.jpg
Mùa này, rừng me ở bản Piêng Phô đang vào mùa trĩu quả. Ảnh: Đào Thọ
bna-nhung-dua-tre-o-pieng-pho-tranh-thu-hai-me-chin-ve-an-1135.jpg
Những đứa trẻ ở bản Piêng Phô tranh thủ hái me chín về ăn. Ảnh: Đào Thọ
bna-theo-nguoi-dan-me-o-pieng-pho-noi-tieng-boi-qua-to-map-nhieu-thit-nen-rat-duoc-ua-chuong-9739.jpg
Theo người dân, me ở bản Piêng Phô nổi tiếng bởi quả to, mập, nhiều thịt nên rất được ưa chuộng. Ảnh: Đào Thọ
bna-den-mua-me-phu-nu-nguoi-thai-thuong-hai-ve-de-che-bien-cac-mon-mut-hoac-lam-4264.jpg
Đến mùa me, phụ nữ người Thái thường hái về để chế biến các món mứt hoặc làm gia vị như nộm, canh cho bữa ăn hàng ngày. Ảnh: Đào Thọ

Tin mới