Công trình xử lý rác thải của huyện Quế Phong trở thành nơi chơi đùa của trẻ em

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Từ giữa tháng 3 năm nay, huyện Quế Phong đã tổ chức lễ bàn giao và đưa vào sử dụng giai đoạn 1 của công trình xử lý rác thải. Song đến nay, công trình vẫn chưa đi vào hoạt động, mà trở thành nơi chơi đùa của trẻ em trong vùng. 

Clip: XH - QA

Có mặt tại khu xử lý rác thải của huyện Quế Phong vào những ngày tháng 9 vừa qua, chứng kiến nhiều trẻ em trong vùng đến đây vui chơi mà không có bảo vệ trông coi. Dưới các hố chứa rác, cây dại và cỏ mọc khá nhiều. Trên các tuyến đường bê tông xung quanh các hố rác, thỉnh thoảng xuất hiện những điểm nứt vỡ.

bna_khu xử lý rác bỏ không.jpg
Công trình khu xử lý rác thải huyện Quế Phong gồm có 4 hố chứa rác. Mặc dù huyện đã tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng giai đoạn 1, nhưng đến nay vẫn chưa hoạt động. Ảnh: Q.A

Người dân địa phương băn khoăn, khu xử lý rác thải đã hoàn thành nhưng chưa đưa vào sử dụng, nếu cứ để trẻ em vào vui chơi và người dân vào chăn thả trâu, bò... e rằng công trình sẽ bị hư hỏng, đặc biệt là phần bạt trải hố rác dễ bị rách. Người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm đưa vào hoạt động để chấm dứt tình trạng rác thải sinh hoạt ùn ứ tại các điểm trong khu dân cư, đặc biệt là thị trấn Kim Sơn.

Được biết, khu xử lý rác thải huyện Quế Phong có diện tích hơn 20 nghìn m2 nằm ở bản Bon, thị trấn Kim Sơn. Dự án có tổng mức đầu tư trên 56 tỷ đồng, do UBND huyện Quế Phong làm chủ đầu tư. Hiện tại, UBND huyện Quế Phong đã đầu tư xây dựng hoàn thành giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư trên 35 tỷ đồng.

bna_trẻ em vui chơi nguy hiểm có thể làm rách tấm bạt che.jpg
Hàng ngày, có nhiều trẻ em trong vùng đến vui chơi tại hố chứa rác. Ảnh: X.H

Bãi xử lý rác thải được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 gồm: Các hạng mục san nền, đường đê ngăn nội bộ và hố chôn lấp. Giai đoạn 2 gồm: Hệ thống đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, các công trình quản lý và phụ trợ, hệ thống cấp nước sinh hoạt, hàng rào cây xanh và hệ thống trắc quan môi trường, cấp điện sinh hoạt, trạm cân, nhà điều hành...

Nguyên nhân công trình xử lý rác thải huyện Quế Phong đến nay vẫn chưa đưa vào hoạt động, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quế Phong cho biết, do chưa hoàn thành giai đoạn 2, nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa đồng ý đưa vào sử dụng. Do vậy, hiện nay, UBND huyện tiếp tục xin nguồn vốn để xây dựng các hạng mục thiết yếu còn lại của giai đoạn 2. Ngoài ra, còn 2 hộ nằm trong khu vực phải di dời, nhưng chưa có kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng.

bna_đường đi xuống cấp.jpg
Một điểm đường bê tông xung quanh hố rác đã bị nứt vỡ, mặc dù công trình chưa đưa vào sử dụng. Ảnh: Q.A

Thị trấn Kim Sơn hiện có hơn 2.300 hộ dân, hàng tuần có hơn 100m3 rác thải ra môi trường. Do không có khu xử lý riêng nên rác được đổ cạnh nghĩa trang của thị trấn, ảnh hưởng đến tâm linh và môi trường. Ngoài ra, các địa phương khác như: Tiền Phong, Mường Nọc, Châu Kim... hàng ngày có lượng rác thải sinh hoạt lớn, lâu nay chưa được xử lý đúng quy định.

bna_điểm tập kết rác bừa bãi tại khối 2 thị trấn Kim Sơn.jpg
Rác thải vứt ngổn ngang trên trục đường vào nghĩa trang của thị trấn Kim Sơn. Ảnh: X.H

Dự án bãi xử lý rác thải huyện Quế Phong được phê duyệt vào năm 2011, khởi công xây dựng năm 2013, nhưng do thiếu kinh phí và vướng mắc trong quá trình chuyển đổi công nghệ nên đến năm 2021 dự án mới được tiếp tục bố trí vốn đầu tư xây dựng các hạng mục giai đoạn 1.

Tin mới