Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao tặng máy tính cho các trường học ở huyện Tương Dương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 5/9, Tổng Công ty Phát điện 1 - Công ty Thủy điện Bản Vẽ phối hợp với UBND huyện Tương Dương tổ chức trao tặng thiết bị máy tính cho các trường học tại địa bàn xã Mai Sơn và Nhôn Mai nhân dịp khai giảng năm học mới.

Tham dự buổi lễ có các ông: Kha Văn Ót - Phó Chủ tịch HĐND huyện Tương Dương; Hoàng Văn Ngọc - Phó Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty Thủy điện Bản Vẽ.

Dịp này, Tổng Công ty Phát điện 1 - Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao tặng 20 bộ máy tính cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mai Sơn và Trường Tiểu học Nhôn Mai, với trị giá 240 triệu đồng.

Đoàn công tác Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao tặng 20 bộ máy tính cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mai Sơn và Trường Tiểu học Nhôn Mai. Ảnh: Đ.C

Đoàn công tác Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao tặng 20 bộ máy tính cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mai Sơn và Trường Tiểu học Nhôn Mai. Ảnh: Đ.C

Trước đó, ngày 19/8, Tổng Công ty Phát điện 1 - Công ty Thủy điện Bản Vẽ cũng đã trao tặng 20 bộ máy tính, trị giá 240 triệu đồng cho Trường Tiểu học Lượng Minh và Trường Tiểu học Hữu Khuông.

Đây là món quà có nhiều ý nghĩa nhân văn và là tấm lòng của toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng Công ty Phát điện 1 - Công ty Thủy điện Bản Vẽ gửi tới các thầy, cô giáo, các em học sinh tại các trường học, nhằm động viên, hỗ trợ các nhà trường về trang thiết bị, để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học trong năm học mới.

Đoàn công tác tham quan phòng máy vừa lắp đặt tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mai Sơn. Ảnh: Đ.C

Đoàn công tác tham quan phòng máy vừa lắp đặt tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mai Sơn. Ảnh: Đ.C

Toàn cảnh lễ khai giảng tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mai Sơn. Ảnh: Đ.C

Toàn cảnh lễ khai giảng tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mai Sơn. Ảnh: Đ.C

Công ty Thủy điện Bản Vẽ đi vào vận hành đến nay đã hơn 12 năm. Trong 12 năm qua, công ty đã luôn hoàn thành xuất sắc các mục tiêu lớn như: Đảm bảo điều tiết nước cho hạ du; Vận hành an toàn nhà máy nhằm tối đa hóa điện lượng phát lên hệ thống; Vận hành hồ chứa an toàn theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả trong mùa lũ hàng năm… Đến tháng 8/2022, sản lượng điện của Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ đạt được là hơn 12 tỷ Kwh, nộp vào ngân sách Nhà nước hàng ngàn tỷ đồng.

Ngoài hoàn thành tốt các công việc được giao, Công ty Thủy điện Bản Vẽ cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương các cấp làm tốt vì cộng đồng. Trong 8 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã chi hơn 1,6 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội cho các mục hỗ trợ đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt cho 2 điểm tái định cư xã Lượng Minh (Tương Dương), Tết cho người nghèo, sách giáo khoa cho học sinh, thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản cho lòng hồ thủy điện…

Tin mới