Cử tri cụm Tây Bắc: Cần quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng vùng miền núi

(Baonghean.vn) - Ngày 14/5/2016, tại UBND xã Đồng văn huyện Quế Phong, các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có cuộc tiếp xúc cử tri các xã Hạnh Dịch, Tiền Phong, Thông Thụ và Đồng Văn , để vận động tranh cử theo luật định.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội gồm: ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; ông  Phan Văn Quý, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Thái Bình Dương;  bà Nguyễn Thị Thanh, Trung tâm y tế dự phòng huyện Tân Kỳ;  Bác sỹ Nguyễn Thị Thảo, Bệnh viện đa khoa Khu vực Tây bắc Nghệ An và  Ông Mong Văn Tình, cán bộ Huyện đoàn Quế Phong.

Cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm ông Sầm Văn Duyệt, Chánh văn phòng huyện ủy, Bà Lương Thị Đào, Phó CTUBND xã Hạnh Dịch. Bà Lô Thị Kim Ngân , Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Nghệ An. Ông Lữ Đình Thi, Bí thư huyện ủy Quế Phong. bà Lữ Thị Thìn, Phó CTUBND xã Châu Thôn.

Trưởng Ban Nội chính Phan Đình Trạc trình bày chương trình hành động của mình.
Các ứng cử viên tham dự buổi tiếp xúc.

Cũng tại đây cử tri các xã Cụm Tây Bắc mong đại biểu sau khi trúng cử cần quan tâm đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho đồng bào vùng sâu, vùng xa. Cần có nhiều hơn chính sách phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Xử lý tình trạng sạt lở tại các điểm tái định cư; chính sách đào tạo nghề, bố trí việc làm cho các dối tượng cử tuyển …

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trình bày chương trình hành động của mình.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trình bày chương trình hành động của mình.

 Đại diện cho các ứng viên, ông Phan Đình Trạc đã trả lời những thắc mắc, kiến nghị của cử tri. Về các vấn đề tái định cư, Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu Công ty Thủy điện Hủa Na phải giải quyết ngay tồn đọng hậu tái định cư;  yêu cầu bố trí công chức, nâng cao chất lượng hội đồng nhân dân xã.

Đồng chí cũng yêu cầu các cấp ngành liên quan cần phối hợp đào tạo nghề cho nông dân, vận dụng hết chính sách hỗ trợ vốn vay cho người nghèo. Ông cũng mong bà con cử tri sáng suốt lựa chọn để bầu được ứng cử viên làm đại biểu xứng đáng trong nhiệm kỳ tới.

 Chiều 14/5, các ứng cử viên Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp xúc cử tri vùng trung tâm huyện Quế Phong.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri được nghe giới thiệu tóm tắt  tiểu sử, quá trình công tác và những chương trình hành động của các ứng viên. Các cử tri đề xuất một số vấn đề liên quan đến đời sống, chế độ, chính sách như: nâng phụ cấp cho cán bộ cấp phó không chuyên trách xã thị trấn, được đóng BHXH và các quyền lợi khác; điều chỉnh lại một số diện tích đất sản xuất trồng cây công nghiệp, cây nguyên liệu đã cấp cho Công ty Thanh Thành Đạt, Công ty cao su; xem xét lại việc xây dựng thêm công trình thủy điện ở Quế Phong gây thiếu nước sản xuất, sinh hoạt; có chính sách thu hút, giải quyết việc làm cho con em dân tộc huyện nhà; cấp kinh phí cho  cán bộ chuyên trách của các hội đặc thù.

Thay mặt các ứng viên, ông  Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã giải đáp những thắc mắc, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị mà cử tri huyện Quế Phong gửi đến các ứng viên.

Về xây dựng thủy điện gây thiếu nước,Trưởng Ban Nội chính Trung ương hứa sẽ trình lên HĐND tỉnh về việc xem xét cho xây dựng những công trình dưới 10MB, tránh gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Về vấn đề giải quyết việc làm cho con em đồng bào các dân tộc, ông yêu cầu huyện rà soát lại các vị trí công tác, xem xét tuyển dụng những sinh viên cử tuyển có trình độ 

Đồng chí cũng mong muốn cử tri ở đơn vị bầu cử số 2 sáng suốt, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, phát huy được tiếng nói của cử tri ở Quốc hội khóa XIV.  

Vân Thanh - Ngọc Tăng - Thúy Hằng

(Đài TT-TH Quế Phong.)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới