Cử tri huyện Quỳnh Lưu phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 26/10, các vị đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An gồm các ông: Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hồ Sỹ Nguyệt - Phó Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu tiếp xúc với cử tri xã Quỳnh Châu trước kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại buổi tiếp xúc, ông Hồ Sỹ Nguyệt - Phó Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu, đại biểu HĐND tỉnh thông báo với cử tri xã Quỳnh Châu về dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp cuối năm, HĐND tỉnh khóa XVIII; Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu năm 2024; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, của đại biểu trước, trong và sau kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII.

bna-a1..JPG
Toàn cảnh cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hồng Diện

Các cử tri bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất một số vấn đề liên quan đến các mặt đời sống, kinh tế, xã hội. Cử tri Hồ Thị Thanh Bình phản ánh công chức văn hóa - xã hội hiện phụ trách nhiều lĩnh vực, gồm: văn hóa, thông tin, truyền thông, thể dục, thể thao, du lịch, lao động - thương binh và xã hội, y tế, giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo dân tộc, gia đình trẻ em, vệ sinh an toàn thực phẩm... đến phụ trách thêm Đài truyền thanh, phục vụ loa máy các cuộc họp nên khó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, trong Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh (lần 2) lại không bố trí chức danh bán chuyên trách truyền thanh cơ sở, vì vậy, đề nghị tỉnh quan tâm bố trí chức danh phụ trách nhà văn hóa, Đài truyền thanh xã; đề nghị tỉnh xem xét sửa đổi Quyết định số 80/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh đối với số lượng công chức văn hóa - xã hội cấp xã theo hướng không quy định số lượng cụ thể cán bộ, mà căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương để bố trí, đảm bảo không vượt quá tổng số lượng công chức quy định theo từng loại đơn vị hành chính.

bna_ Cử tri.JPG
Cử tri xã Quỳnh Châu phát biểu tại cuộc tiếp xúc. Ảnh: Hồng Diện

Cử tri Tạ Quang Thanh ở thôn 6 đề nghị cấp trên cần cân đối, tăng nguồn hỗ trợ kinh phí hoạt động hàng năm cho các khu dân cư, đáp ứng công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Nhiều cử tri ở xã Quỳnh Châu cũng đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí cho những xóm sáp nhập để xây dựng nhà văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của nhân dân.

Một số cử tri đề nghị các cấp cần có các chính sách khuyến khích, động viên người dân tích cực sản xuất, hạn chế tình trạng bỏ hoang ruộng đất; các ngành chức năng cần tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật, nhằm đảm bảo chất lượng trước khi cung cấp cho người dân…

bna-a10.jpg
Ông Hồ Lê Ngọc – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hồng Diện

Sau khi nghe 18 lượt ý kiến của cử tri, lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Ông Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cũng trao đổi, làm rõ một số vấn đề cử tri nêu. Những nội dung không thuộc thẩm quyền, các đại biểu tổng hợp đầy đủ để trình lên cấp trên xem xét và có hướng giải quyết, đáp ứng với tâm tư, nguyện vọng của cử tri.
* Cùng ngày, các đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Hồ Văn Đàm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc; Lê Thị Kim Chung - Phó Chánh Văn phòng Hội LHPN tỉnh có buổi tiếp xúc cử tri xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Lưu) trước kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các vấn đề được cử tri quan tâm, kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc đã được lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu giải trình, làm rõ thêm. Thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh, bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp của cử tri và hứa sẽ chuyển tải những kiến nghị của cử tri lên HĐND tỉnh và các cấp, ngành xem xét, giải quyết.

Tin mới