Cử tri xã Nghi Yên (Nghi Lộc) phản ánh bất cập về lĩnh vực đất đai, môi trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - 14 ý kiến với 47 nội dung, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, giao thông và giải phóng mặt bằng đã được các cử tri xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc nêu ra tại buổi tiếp xúc cử tri với ĐBQH chiều ngày 20/4.

Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ; Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An; Công ty Môi trường Đô thị thành phố Vinh (đơn vị vận hành bãi rác ở xã Nghi Yên).


Các cử tri tại hội trường. Ảnh: Ngân Hạnh
Các cử tri tại hội trường. Ảnh: Ngân Hạnh

Tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt các đại biểu Quốc hội được bầu tại Tổ bầu cử số 5, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đã thông báo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, diễn ra từ ngày 22/5 đến 23/6/2023. Kỳ họp tiến hành theo 02 đợt: Đợt 1 (từ ngày 22/5 đến ngày 10/6/2023), đợt 2 (từ ngày 19/6 đến ngày 23/6/2023). Đây là lần đầu tiên Quốc hội đổi mới họp hình thức tập trung chia thành 2 đợt.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Ngân Hạnh
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Ngân Hạnh

Tham gia ý kiến, cử tri Đậu Trần Lượng - Bí thư xóm Tân Sơn phản ánh: Khu xử lý chất thải rắn Nghi Yên, nằm ở vị trí đầu nguồn của khu du lịch Cửa Lò và kênh Nhà Lê, có quy trình xử lý rác chủ yếu đốt và chôn lấp, không đảm bảo vệ sinh môi trường. Cử tri đề nghị cần có chủ trương di dời khu xử lý chất thải đến nơi xa dân cư và đầu nguồn nước để tránh ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của người dân.

Cử tri Đậu Trần Lượng phát biểu ý kiến. Ảnh: Ngân Hạnh

Cử tri Đậu Trần Lượng phát biểu ý kiến. Ảnh: Ngân Hạnh

Giải đáp vấn đề này, ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường rất chia sẻ với người dân về vấn đề này. Ông Toàn cho biết, Khu xử lý chất thải rắn Nghi Yên hoạt động từ năm 2012, xử lý rác chủ yếu bằng chôn lấp, sinh ra nước rỉ, mùi hôi, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trong tổng 8 ô chôn lấp, hiện nay có 5 ô đã đầy. Vì vậy, thời gian tới phải tìm được nhà đầu tư, xử lý khắc phục tình trạng này, không để tình trạng xử lý rác bằng chôn lấp diễn ra lâu dài.

Ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải đáp kiến nghị của cử tri. Ảnh: Ngân Hạnh

Ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải đáp kiến nghị của cử tri. Ảnh: Ngân Hạnh

Ông Vũ Văn Phượng - Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị thành phố Vinh (đơn vị vận hành bãi rác ở xã Nghi Yên) cũng đã phản hồi ý kiến cử tri Đậu Trần Lượng. Ông Phượng cho biết: Khu xử lý rác thải Nghi Yên đến nay đã vận hành hơn 10 năm, thời gian qua đã có các biện pháp nhằm cải thiện, xử lý ô nhiễm môi trường như phun thuốc khử mùi, diệt côn trùng, tuy nhiên vấn đề này không thể giải quyết một cách triệt để. Hiện tại, về phía công ty sẽ cố gắng hơn nữa, tận dụng mọi khả năng để giảm thiểu ô nhiễm cho người dân. Ông Phượng cho biết, thời gian tới không thể duy trì chôn lấp rác thải, mà cần lựa chọn công nghệ mới đạt tiêu chuẩn mới có thể giảm thiểu ô nhiễm cho bà con.

Cử tri Nguyễn Văn Đồng – Xóm trưởng xóm Tây Sơn (xã Nghi Yên, Nghi Lộc) phản ánh về việc phân chia địa giới hành chính giữa Nghi Lộc và Diễn Châu tại địa bàn xã Nghi Yên (Nghi Lộc) và xã Diễn Phú (Diễn Châu). Thời gian qua, xã và huyện đã hoàn tất các thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, gần 4 năm vẫn chưa có quyết định phân chia địa giới hành chính cho 2 huyện, điều này làm ảnh hưởng đến công tác quản lý địa giới hành chính và việc làm bìa đất của bà con nhân dân khu vực lân cận.

Cử tri Nguyễn Văn Đồng phản ánh về việc phân chia địa giới hành chính giữa huyện Nghi Lộc và Diễn Châu. Ảnh: Ngân Hạnh

Cử tri Nguyễn Văn Đồng phản ánh về việc phân chia địa giới hành chính giữa huyện Nghi Lộc và Diễn Châu. Ảnh: Ngân Hạnh

Về lĩnh vực giáo dục, cử tri Hoàng Thị Dương Liễu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghi Yên có ý kiến về chế độ cho giáo viên lâu năm. Hiện nay, giáo viên thâm niên 13 năm đến 25 năm đều hưởng chế độ lương 4.0, tuy nhiên khung lương, chế độ lương giáo viên hiện nay thấp, chịu nhiều áp lực xã hội, cường độ làm việc cao khiến nhiều giáo viên bỏ nghề, chuyển nghề, dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng.

Cử tri Hoàng Thị Dương Liễu phản ánh về vấn đề giáo dục. Ảnh: Ngân Hạnh

Cử tri Hoàng Thị Dương Liễu phản ánh về vấn đề giáo dục. Ảnh: Ngân Hạnh

Về lĩnh vực y tế, cử tri Nguyễn Thị Cầm - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nghi Yên góp ý: Nghi Yên là một xã xa trung tâm y tế huyện, có 8.878 nhân khẩu, tuy nhiên biên chế trạm y tế chỉ có 4 cán bộ kiêm nhiệm nhiều công việc. Thiếu nhân lực, Trung tâm Y tế xã đã làm đề án tuyển dụng 1 năm nay, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được duyệt.

Giải đáp các vấn đề trên, ông Đậu Đình Dương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, sẽ trao đổi với huyện và các đơn vị liên quan để giải quyết. Về đề xuất của cử tri Hoàng Thị Dương Liễu, ông Dương cho biết hệ số lương được thực hiện theo quy định của pháp luật, tuy nhiên sẽ tiếp thu kiến nghị tăng lương, tăng phụ cấp đối với đối tượng là giáo viên và trình các cấp có thẩm quyền.

Ông Đậu Đình Dương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ giải đáp ý kiến của cử tri. Ảnh: Ngân Hạnh

Ông Đậu Đình Dương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ giải đáp ý kiến của cử tri. Ảnh: Ngân Hạnh

Về vấn đề địa giới hành chính, ông Đậu Đình Dương cho biết, hiện tại Sở Nội vụ đang chờ hoàn tất thủ tục phân chia địa giới hành chính tại huyện Kỳ Sơn, sau đó sẽ trình cùng hồ sơ của Nghi Yên để sớm giải quyết kiến nghị này.

Ngoài ra, một số cử tri cũng phản ánh tình trạng một số Dự án trong Khu kinh tế Đông Nam kéo dài nhiều năm gây ảnh hướng đến phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý của địa phương, đề nghị Quốc hội có chủ trương, HĐND tỉnh xem xét cần có quyết sách thu hồi các dự án trên.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc tiếp thu các ý kiến của cử tri. Ảnh: Ngân Hạnh

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc tiếp thu các ý kiến của cử tri. Ảnh: Ngân Hạnh

Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt các đại biểu Quốc hội, đồng chí Võ Thị Minh Sinh đã ghi nhận, tiếp thu toàn bộ các kiến nghị, phản ánh của cử tri, đồng thời yêu cầu Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp chuyển đến các cấp, ngành giải quyết.

Tin mới