Cục Chính trị Quân khu 4 và Trường Đại học Vinh ký kết chương trình phối hợp

(Baonghean.vn) - Chiều 14/4, Cục Chính trị Quân khu 4 và Trường Đại học Vinh tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2025.
Các đại biểu tham dự lễ ký kết. Ảnh: MH
Về tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Về phía Quân khu 4 có đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Trần Minh Thanh - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4. Về phía Trường Đại học Vinh có GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng nhà trường và một số lãnh đạo ở các phòng, ban liên quan. Ảnh: M.H

Đây là lần đầu tiên việc phối hợp giữa hai đơn vị được ký kết với mục đích tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, truyền thống của quân đội; nhiệm vụ, hoạt động của nhà trường trong sự nghiệp giáo dục  đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Chương trình văn nghệ của hai đơn vị chào mừng kễ ký kết. Ảnh: MH.
Chương trình văn nghệ của hai đơn vị chào mừng kễ ký kết. Ảnh: M.H

Qua đó, giúp cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Vinh hiểu sâu sắc về bản chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam và từng bước có sự trải nghiệm về môi trường hoạt động quân sự, nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Đồng thời, giúp cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 4 mở rộng giao lưu, học hỏi, nâng cao kiến thức toàn diện, xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 4 vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Trung tá phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: MH
Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: M.H

Với mục đích trên, từ năm 2022 - 2025, hai đơn vị sẽ phối hợp 4 nội dung: Phối hợp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; truyền thống của Quân đội, lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực tập, tham quan trải nghiệm, triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học. Phối hợp tham gia công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị, phát triển KT-XH ở địa phương đặc biệt khó khăn trên địa bàn QK4. Phối hợp tổ chức xuất bản, tuyên truyền giới thiệu sách, các hoạt động văn hóa, thể thao.

Trước đó, Cục Chính trị Quân khu 4 và Trường Đại học Vinh đã phối hợp triển khai tổ chức nhiều hoạt động, triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thể hiện sức mạnh của tuổi trẻ, lan tỏa được phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" và nhất là tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên, học sinh nhà trường. Đây sẽ là kinh nghiệm quý để 2 đơn vị thực hiện các nội dung ký kết phối hợp giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo. 

Đại diện 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp, Ảnh: MH
Đại diện 2 đơn vị ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: M.H
Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh khẳng định: Chương trình ký kết là một hoat động hết sức ý nghĩa của nhà trường. Với Trường Đại học Vinh, ngoài việc triển khai các nội dung ký kết, còn giúp nhà trường khơi dậy và lan tỏa phẩm chất tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong cán bộ, công chức, người lao động và trong đông đảo học sinh, sinh viên. Đồng thời, thắt chặt thêm tình cảm gắn bó giữa hai đơn vị, cùng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường tặng hoa chúc mừng hai đơn vị. Ảnh: MH
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường tặng hoa chúc mừng hai đơn vị. Ảnh: M.H

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 cũng cho rằng: Hoạt động phối hợp, kết nghĩa là một hình thức quan trọng của công tác dân vận trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Thông qua đó để tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội về mục tiêu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm cho tình cảm quân - dân càng thêm bền chặt, gắn bó. 

Riêng với lễ ký kết này là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới, chính thức nâng mối quan hệ giữa hai đơn vị lên tầm cao mới, chặt chẽ, khăng khít, tạo điều kiện thuận lợi để củng cố, xây đắp tình đoàn kết gắn bó, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Tin mới