Đặc phái viên Liên hợp quốc: Hội nghị thượng đỉnh Syria rất hữu ích, mang tính xây dựng

Đặc phái viên Liên hợp quốc phụ trách vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura nói hội nghị thượng đỉnh về Syria ở Istanbul rất hữu ích và mang tính xây dựng.
Lãnh đạo Nga, Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau tại Istanbun bàn về Syria. Ảnh: Sputnik
Lãnh đạo Nga, Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau tại Istanbul bàn về Syria. Ảnh: Sputnik
"Đây không phải là cuộc họp mang tính hình thức, đây là một hội nghị thượng đỉnh quan trọng. Cuộc họp mang tính xây dựng, rất hữu ích, các cuộc thảo luận rất chuyên sâu", de Mistura nói.

Trả lời câu hỏi của các nhà báo về việc rời khỏi chức vụ đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria, ông de Mistura cho biết sẽ hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ của mình cho đến ngày cuối cùng vào cuối tháng 11, như đã thông báo trước đó.

Các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Pháp và Đức ngày 27/10 có cuộc gặp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để tìm ra một giải pháp chính trị lâu dài cho cuộc nội chiến Syria, cũng như duy trì thỏa thuận đã đạt được giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tại tỉnh phía bắc Idlib.

Tin mới