Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Ngày 31/10, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thành, Tân Kỳ và Quế Phong trước kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* Ngày 31/10, đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh tiếp xúc với cử tri 2 xã Vĩnh Thành và Lăng Thành. Cùng tham dự có lãnh đạo huyện Yên Thành.

bna_ (1).jpg
Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Thành. Ảnh: Anh Tuấn

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 xã có 22 lượt ý kiến liên quan đến các vấn đề: Việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đặc biệt là đất ở tồn đọng còn gặp nhiều khó khăn; Tình hình dịch bệnh vật nuôi diễn biến phức tạp, các ngành chức năng cần vào cuộc quyết liệt hơn; Đề nghị Công ty Thủy nông Bắc Nghệ An cần có lịch đóng, mở nước trên hệ thống sông nông giang phù hợp; Tình trạng ngập úng chưa có giải pháp xử lý khiến nhiều diện tích đất bỏ hoang trong vụ hè thu; Nhiều tuyến đường giao thông tỉnh lộ và huyện lộ xuống cấp chưa được đầu tư sửa chữa, nâng cấp…

Cử tri 2 xã cũng kiến nghị nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn; Nâng chế độ cho cán bộ cơ sở, nhất là y tế thôn bản còn quá thấp; Hỗ trợ chi phí cho trẻ khuyết tật học tập hoà nhập cộng đồng chỉ áp dụng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là chưa thỏa đáng.

Cử tri cũng đề nghị các cấp cần có sự điều chỉnh chế độ chức vụ đối với Chủ tịch Hội CCB xã và chế độ ưu đãi với người có công. Một số ý kiến cũng đã kiến nghị hiện nay BHYT bắt buộc đối với học sinh, sinh viên cao hơn so với BHYT hộ gia đình; Việc luân chuyển giáo viên còn bất cập, thừa thiếu cục bộ…

bna_5.JPG
Cử tri huyện Yên Thành nêu các ý kiến tại cuộc tiếp xúc. Ảnh: Anh Tuấn
bna_6.jpg
Ông Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Anh Tuấn

Tại buổi tiếp xúc với cử tri, lãnh đạo huyện Yên Thành đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Các đại biểu HĐND tỉnh: ông Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và ông Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh cũng giải trình những lĩnh vực thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận các ý kiến khác của cử tri trình lên HĐND tỉnh và các cấp, ngành xem xét xử lý.

Thái Dương - Anh Tuấn - Đăng Trí

* Cùng ngày, tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, các đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông: Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Nguyễn Kỳ Hồng - Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Mong Văn Tình - Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Quế Phong tiếp xúc cử tri tại bản Piêng Cu.

bna_ Quế Phong.JPG
Các cử tri bản Piêng Cu, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong tham gia tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Nguyễn Việt

Cử tri xã Tiền Phong đề xuất các ý kiến, kiến nghị về vấn đề: Cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; Hỗ trợ cây, con giống sản xuất kinh doanh sau thiệt hại mưa lũ; Nâng cấp tu sửa đường giao thông liên thôn, bản; Hỗ trợ kinh phí chăm sóc bảo vệ rừng, thú y viên thôn bản; Xây dựng bổ sung phòng học chức năng, phòng bán trú cho trẻ các bậc học trên địa bàn xã.

bna_QP.JPG
Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong. Ảnh: Nguyễn Việt

Thay mặt đại biểu HĐND tỉnh, ông Kha Văn Tám - Chủ tịch liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận những ý kiến đóng góp xác đáng, thiết thực của cử tri và hứa tổng hợp đầy đủ trình HĐND tỉnh đề nghị các cấp ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Nguyễn Việt

* Cùng trong ngày 31/10, các đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông: Phạm Thành Chung - Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh; Trần Ngọc Sơn - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An và bà Lê Thị Thêu - Phó Chủ tịch HĐND huyện Tân Kỳ đã có cuộc tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các xã Giai Xuân và Tân Long.

bna_Tại xã Giai Xuân, đã có 12 lượt ý kiến của cử tri.jpg
Cử tri xã Giai Xuân nêu ý kiến tại cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: Thanh Nhàn

Tại xã Giai Xuân, đã có 12 lượt ý kiến tập trung vào các vấn đề về đất đai, chính sách, giao thông và một số ý kiến về phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm cấp xã, cấp xóm. Một số ý kiến cũng kiến nghị chuyển giao diện tích đất do Công ty TNHH TNXP4 - Sông Con (Tổng đội TNXP 4 cũ) về cho xã quản lý; kiến nghị cấp trên đầu tư sửa chữa, nâng cấp một số cầu, tràn đã xuống cấp trên địa bàn; xây dựng các tuyến đường giao thông trọng điểm đi vào các vùng nguyên liệu tập trung của xã. Cử tri cũng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cấp bìa đất rừng, đất ở cho các hộ dân...

Tại xã Tân Long có 15 lượt ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Chế độ cho Cựu chiến binh; Việc thu hồi đất của người dân trên 60 tuổi của Công ty Cổ phần nông nghiệp Sông Con cần điều chỉnh để không ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân; Đề xuất hỗ trợ kịp thời cho người dân sản xuất gặp thiên tai hạn hán;

Đề nghị khôi phục chức danh quản lý nhà văn hóa và đài truyền thanh cấp xã; Quan tâm xây dựng nhà văn hóa sau sáp nhập; Nhiều cử tri mong muốn tu sửa đoạn đường từ xã Tân Long đi Nghĩa Hoàn và Nghĩa Phúc, Tân An. Cử tri cũng kiến nghị quan tâm hơn nữa đến chế độ cho cán bộ bán chuyên trách cấp xóm.

bna_Ông Phạm Thành Chung - Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện cho đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời chuyển các nội dung của cử tri tới các cấp c.jpg
Ông Phạm Thành Chung - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện cho đoàn đại biểu HĐND tỉnh trả lời ý kiến cử tri về những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời hứa chuyển các nội dung kiến nghị của cử tri tới các cấp, ngành xem xét giải quyết. Ảnh: Thanh Nhàn

Tiếp thu ý kiến cử tri, đại diện lãnh đạo các xã và huyện Tân Kỳ đã giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền. Ông Phạm Thành Chung - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện cho đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận các ý kiến cử tri chuyển tới các cấp, các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Bông Mai - Thanh Nhàn

Tin mới