Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Vinh nhiệm kỳ 2023 – 2025

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Những thành tích của sinh viên trong các phong trào, hoạt động đã đạt được là biểu hiện sinh động, phong phú, đa dạng cho đặc trưng sinh viên của Nhà trường: "Bản lĩnh - Trí tuệ - Văn minh - Tình nguyện".

Sáng 10/5, Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Hội sinh viên Trường Đại học Vinh có 14.666 hội viên với 338 Chi hội, 7 Liên chi hội Sinh viên và 3 Hội Sinh viên trường trực thuộc. Trong đó: hệ sư phạm là 5.329 sinh viên (chiếm 36,3%); hệ cử nhân 6.255 sinh viên (chiếm 42,6%); hệ kỹ sư là 3.082 sinh viên (chiếm 21,1%).

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Mỹ Hà

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Mỹ Hà

Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào sinh viên của Trường Đại học Vinh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động thiết thực, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu, nguyện vọng của hội viên và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; nhiều hoạt động thu hút được đông đảo hội viên tham gia.

Cùng với vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đã thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho sinh viên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, đặc biệt trên các ứng dụng số.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: Mỹ Hà

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: Mỹ Hà

Qua đó, tính tích cực chính trị, niềm tin của sinh viên, tuổi trẻ với Đảng, với tổ chức Đoàn - Hội và công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đang được củng cố. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được Hội Sinh viên Trường quan tâm đầu tư và thường xuyên tổ chức với quy mô và chất lượng ngày càng cao, góp phần định hướng thẩm mỹ, lối sống lành mạnh cho hội viên, sinh viên.

Các phong trào sinh viên, các chương trình đồng hành, hỗ trợ hội viên đã được Hội Sinh viên Trường triển khai sâu rộng, với nhiều mô hình mới, nhất là phong trào "Sinh viên 5 tốt".

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiền - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Vinh phát biểu tại đại hội. Ảnh: Mỹ Hà

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiền - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Vinh phát biểu tại đại hội. Ảnh: Mỹ Hà

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2023, phong trào thi đua học tập của sinh viên có nhiều khởi sắc, bước đầu bắt kịp những mô hình, phương thức giảng dạy tiên tiến đang được Nhà trường triển khai. Các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, phong trào khởi nghiệp trong sinh viên được chú trọng qua các hội nghị học tốt, Tháng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, Tháng rèn nghề cho sinh viên ngoài sư phạm, các cuộc thi kỹ năng, các kỳ thi olympic chuyên ngành, các sân chơi trí tuệ dành cho sinh viên...

Từ đó, đã có nhiều gương sinh viên tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng trên các lĩnh vực hoạt động. Những thành tích của sinh viên trong các phong trào, hoạt động đã đạt được là biểu hiện sinh động, phong phú, đa dạng cho đặc trưng sinh viên của Nhà trường: "Bản lĩnh - Trí tuệ - Văn minh - Tình nguyện".

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Trần Linh biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà tập thể cán bộ, hội viên, sinh viên của Nhà trường đã đạt đ­ược.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An Trần Linh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Mỹ Hà

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An Trần Linh phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Mỹ Hà

Phó Bí thư Tỉnh đoàn cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và đề nghị Đại hội cần tập trung thảo luận, đánh giá đúng tình hình, làm rõ nguyên nhân, đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp trong nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Vinh cần coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục sinh viên.

Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Mỹ Hà

Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Mỹ Hà

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức và hình thức hoạt động của Hội, đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của sinh viên; chăm lo, hỗ trợ sinh viên về mọi mặt; chú trọng việc lựa chọn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Hội cũng cần xây dựng mỗi sinh viên Trường Đại học Vinh là một đại sứ thân thiện của trường, là hạt nhân đoàn kết, xung kích, tiên phong đi đầu trong các hoạt động.

Hội sinh viên phải tích cực hỗ trợ, tạo môi trường phù hợp, thuận lợi để sinh viên quốc tế nhanh chóng hòa nhập, tham gia vào các hoạt động Hội và góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam, tỉnh Nghệ An và Trường Đại học Vinh đến với bạn bè khu vực, thế giới.

Lãnh đạo Trường Đại học Vinh tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Mỹ Hà

Lãnh đạo Trường Đại học Vinh tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Mỹ Hà

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường khóa XIII, khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc trong công tác hội.

Phát biểu tại đại hội, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiền – Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Vinh cũng cho rằng: Hiện nay, chúng ta đang đứng trước một thời kỳ rất đặc biệt - thời kỳ mà đất nước chuyển mình, hướng đến hội nhập quốc tế, thời kỳ chuyển đổi số của người trẻ. Trong bối cảnh đó, sinh viên Nhà trường không thể đứng ngoài cuộc trong quá trình đi lên ấy của đất nước. Vì vậy, là những người trẻ, là thế hệ “gen Z”, các sinh viên cần cá tính, chủ động, ham học hỏi, sáng tạo và sẵn sàng dấn thân cống hiến.

Để làm được điều đó, đòi hỏi Hội Sinh viên phải đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Hội, phong trào sinh viên phải được đổi mới để thực sự đáp ứng yêu cầu tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ sinh viên thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần xây dựng, phát triển Nhà trường trong công cuộc chuyển đổi số quan trọng này.

Tin mới