Đâm gục đồng nghiệp rồi thản nhiên đi chơi điện tử

Bị đồng nghiệp chửi bới, xúc phạm nhiều lần, Chung và Hải kẻ tát người cầm dao đâm bị hại gục tại chỗ rồi nhờ người đèo đến quán điện tử chơi. 

TAND TP Hà Nội ngày 25/8 đã đưa bị cáo Đinh Văn Chung (SN 1992) và Nguyễn Văn Hải (SN 1993) cùng trú tại Phú Lộc, Nho Quan, Ninh Bình ra xét xử về tội Giết người theo điểm n Khoản 1 Điều 93 BLHS.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Chung và Hải là nhân viên trông xe cho quán ốc “Dũng béo 2” còn anh Nguyễn Mạnh Hòa (SN 1963, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội) trông xe tại quán ốc “Dũng béo 1” cùng trên địa bàn phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Khoảng 21h30 ngày 26/10/2015, quán “Dũng béo 1” đông khách nên anh Hòa gọi Chung và Hải sang hỗ trợ dắt xe cho khách. Tuy nhiên, vào thời điểm này Hải đang lấy xe cho khách ở quán “Dũng béo 2” nên chưa đến hỗ trợ cho anh Hòa được còn Chung thì đi chậm chưa sang đến nơi nên bị anh Hòa chửi bới.

Đâm gục đồng nghiệp rồi thản nhiên đi chơi điện tử
Hai bị cáo Hải và Chung tại tòa.

Do bị anh Hòa xúc phạm nhiều lần nên sau khi lấy xe máy trả cho khách xong, Chung vào quán “Dũng béo 1” lấy con dao giấu phía sau lưng rồi đi đến chỗ anh Hòa. Khi đến đoạn gốc cây xà cừ chỗ anh Hòa ngồi, Chung liền vung dao đâm phía sau nhưng anh Hòa đã cảnh giác tránh né được và nói: “Mày không ăn được tao đâu, tao biết được ý của mày rồi”.

Phần vì bực tức câu nói, phần thì bị ức chế nhiều lần bị chửi bới nên Chung cầm dao đuổi theo anh Hòa chạy quanh khu vực quán ăn. Khi bắt kịp được, Chung tiếp tục vung dao đâm nhưng anh Hòa vẫn tránh được đồng thời túm chân của Chung quật ngã ra phía sau rồi đá vào đầu Chung.

Lúc này, Hải thấy Chung bị đá liền chạy tới túm cổ áo phía sau anh Hòa giật lại tát 2 – 3 cái vào mặt. Chung thấy vậy liền vùng dậy cầm dao chạy tới đâm nhiều nhát vào người anh Hòa khiến anh Hòa gục tại chỗ mới chịu dừng tay. 

Sau đó, Chung và Hải chạy đến quán ốc “Dũng béo 2” nhờ Nguyễn Trường Giang (SN 1996, trú tại Trương Định, quận Hai Bà Trưng) là khách quen của quán chở đến quán điện tử ngồi chơi.

Về phần anh Hòa, sau khi bị đâm đã được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Qua giám định, anh Hòa bị đâm tổng cộng 6 nhát vào cổ, lưng, tay và ngực.

Sau khoảng 4 giờ ngồi chơi điện tử, Chung và Hải đã bị Công an bắt giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã triệu tập Giang đến làm việc nhưng Giang vắng mặt ở nơi cư trú đồng thời không biết Giang ở đâu nên CQĐT đã ra quyết định tách tài liệu điều tra xử lý sau.

Tại tòa, HĐXX đã làm rõ bị cáo Chung mất mẹ còn bị cáo Hải thì mất cha nên phải bỏ học từ sớm kiếm tiền chăm nuôi gia đình dẫn đến thiếu hiểu biết pháp luật. 

Ngoài ra, cả hai bị cáo đều chưa có tiền án tiền sự, nhân thân tốt lại thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội ở CQĐT và tại phiên tòa nên HĐXX đã quyết định xử phạt bị cáo Đinh Văn Chung 20 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Hải 12 năm tù theo đúng tội danh bị đưa ra truy tố.

Theo Báo Pháp luật VN

TIN LIÊN QUAN

Tin mới