Dẫn nhóm côn đồ truy sát bố chồng, con dâu lĩnh án

Vài tiếng sau khi to tiếng với chồng, Bảng kéo đám thanh niên ngổ ngáo về nhà dí súng vào bố chồng, đánh chém, khiến ông này phải nhập viện cấp cứu.

Theo cáo trạng, anh Trần Văn Dũng (40 tuổi) và vợ Phạm Thị Bảng (30 tuổi) ở thôn An Thúy, xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương ký hợp đồng thu mua nông sản (lá hành) với Công ty Nam Dương. Do mâu thuẫn vợ chồng, chiều 30/5/2015, anh Dũng không đồng ý cho chị Bảng giao hàng cho công ty.

Khoảng 18h cùng ngày, bực tức với chồng, Bảng dẫn đường cho Lê Mạnh Cường, Trần Việt Khánh, Lưu Đình Mạnh, Phạm Bá Mạnh, Phạm Đình Hoàng, Vũ Văn Hoàn và Đoàn Văn Tuấn đi ôtô mang theo dao, kiếm, súng tìm đến nhà ông Trần Minh Đố (bố chồng Bảng) để gây hấn.

Nhà chức trách cho rằng, đám đông đánh chém ông Đố, đập phá tài sản. Bố chồng Bảng trước khi gục xuống vì nhiều thương tích đã bị Cường dí súng vào đầu dọa giết… Gây án xong, các nghi can bỏ chạy, một số đi lạc đã vứt dao, kiếm lại cuối làng.

Gần một năm xảy ra sự việc, ngày 12/4, Bảng cùng 8 người liên quan bị xét xử về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trong các bị cáo có Lưu Đình Mạnh, Phạm Bá Mạnh và Vũ Văn Hoàn, Đoàn Văn Tuấn hưởng án tù treo 20-24 tháng, những người còn lại bị phạt 27-30 tháng tù giam.

Theo VnExpress

Tin mới