Đảng bộ Hưng Bình (TP. Vinh): Trao Huy hiệu Đảng tặng 36 đảng viên

(Baonghean.vn) - Sáng 11/6, Đảng bộ phường Hưng Bình tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 36 đảng viên và tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ.

Dự và trao Huy hiệu Đảng có đồng chí Nguyễn Hoài An – Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố Vinh.

 Đồng chí Nguyễn Hoài An  - Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố Vinh trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thục.
Đồng chí Nguyễn Hoài An - Phó Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố Vinh trao Huy hiệu 70 tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thục. Ảnh: Ngân Hà
Đợt 19/5, Đảng bộ phường Hưng Bình có 36 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, trong đó 1 đồng chí được nhận Huy hiệu 70 tuổi Đảng. Đó là đảng viên Nguyễn Thục (SN 1919) ngày vào Đảng chính thức: 28 tháng 8 năm 1949, quê quán phường Hồng Sơn, thành phố Vinh.

5 đồng chí được trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng, 13 đồng chí được trao Huy hiệu 50 tuổi Đảng, 17 đồng chí 45,40 và 30 tuổi Đảng. Đây là sự tôn vinh, phần thưởng cao quý của Đảng đối với công lao của các đảng viên đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Các đồng chí Đảng viên phường Hưng Bình nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng.
Các đảng viên phường Hưng Bình nhận Huy hiệu 50 tuổi Đảng. Ảnh: Ngân Hà

Dịp này, Đảng bộ phường Hưng Bình đã tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ, đánh giá kết quả hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa 9 nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong tổng số 33 chỉ tiêu Đại hội đề ra có 28 chỉ tiêu dự báo hoàn thành vào cuối nhiệm kỳ, 5 chỉ tiêu khó đạt.

Tại Hội nghị, Đảng bộ phường đã đề ra nhiều giải pháp tập trung chỉ đạo quyết liệt, đó là nâng cao giá trị sản xuất trên địa bàn, hoàn thành mục tiêu xây dựng 1 trường chuẩn quốc gia, thực hiện tốt chỉ tiêu dân số bình quân, nâng tỷ lệ đường giao thông là đường nhựa và bê tông đạt 94,5%, vấn đề giải quyết nhà tập thể cũ…   

Tin mới