Đánh giá năng suất và khả năng thích ứng của giống lúa lai VT868 và Quốc tế I

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Qua đánh giá, 2 giống lúa 3 dòng VT868 và Quốc tế I cho năng suất rất cao, hạt gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và tiêu thụ trong nước, phổ thích ứng rộng, ít nhiễm sâu bệnh hại; được Nghệ An xác định là 2 trong số những giống lúa chủ lực của tỉnh thời gian tới.

Nhằm đánh giá tiềm năng năng suất và khả năng thích ứng của giống lúa lai 3 dòng VT868 và Quốc tế I, do Công ty TNHH liên doanh Việt Long tổ chức sản xuất trên địa bàn tỉnh Nghệ An vụ xuân 2023, sáng nay (15/5), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội thảo đầu bờ tại huyện Diễn Châu.

Lúa VT868 cho năng suất từ 4,3- 4,4 tạ/sào tại huyện Diễn Châu. Ảnh: Phú Hương

Lúa VT868 cho năng suất từ 4,3- 4,4 tạ/sào tại huyện Diễn Châu. Ảnh: Phú Hương

Năng suất thực tế đạt từ 8,6 - 8,8 tấn/ha

VT868 là giống lúa lai 3 dòng, được các nhà khoa học của Công ty Trách nhiệm hữu hạn liên doanh Việt Long hợp tác cùng các nhà khoa học của Viện lúa Hồ Nam, Thiên Tân (Trung Quốc) nghiên cứu, lai tạo và phát triển. Giống lúa này chất lượng cao, cơm có mùi thơm, vị đậm, dẻo, ngon nên được các địa phương lựa chọn để đưa vào sản xuất chủ lực tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Giống lúa đã được Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cấp Quyết định lưu hành số 312 /QĐ-TT-CLT ngày 25/10/2022.

Cũng là giống lúa lai 3 dòng, Quốc tế I là giống lúa do Viện Nghiên cứu Long Cương Thâm Quyến Thanh Hoa - Trung tâm Nghiên cứu kỹ thuật trồng trọt lúa nước tạp giao Trung Quốc chọn tạo; đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận chính thức giống cây trồng mới từ năm 2019 và đang trong quá trình mở rộng sản xuất tại các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Các đại biểu tham quan thực tế tại huyện Diễn Châu. Ảnh: Phú Hương

Các đại biểu tham quan thực tế tại huyện Diễn Châu. Ảnh: Phú Hương

Đây là các loại giống lúa có năng suất rất cao, giống VT868 cho năng suất từ 10 -12 tấn/ha, trong điều kiện thâm canh có thể đạt 15 - 16 tấn/ha; Giống lúa Quốc tế I trung bình 8 - 9 tấn/ha, trong điều kiện thâm canh có thể đạt 11 - 12 tấn/ha.

Định hướng trở thành giống lúa chủ lực

Vụ xuân 2023, hai giống lúa 3 dòng VT868 và Quốc tế I đã được đưa vào cơ cấu sản xuất của tỉnh Nghệ An. Bà Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Ngoài năng suất cao, chất lượng tốt, hạt gạo thơm và dài, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và tiêu thụ trong nước, thì qua thực tế sản xuất, 2 loại giống lúa trên còn cho thấy các đặc điểm tiến bộ chung như: Phạm vi thích ứng rộng, khả năng đẻ nhánh khỏe, tiết kiệm chi phí đầu tư; cứng cây, chống đổ ngã tốt; có khả năng chịu rét và chống chịu tốt với một số sâu bệnh hại chính thường xuyên xuất hiện trên địa bàn tỉnh, như đạo ôn, khô vằn, bạc lá, thực tế trong vụ xuân năm nay, hầu như không bị nhiễm bệnh hoặc nhiễm với mức độ không đáng kể. Tại huyện Diễn Châu, năng suất thực tế đạt 8 tấn/ha.

Bà Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Căn cứ trên kết quả các mô hình thực tế, Sở sẽ nghiên cứu tiếp tục đưa các giống lúa này vào cơ cấu trong các vụ sản xuất tiếp theo. Ảnh: Phú Hương

Bà Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Căn cứ trên kết quả các mô hình thực tế, Sở sẽ nghiên cứu tiếp tục đưa các giống lúa này vào cơ cấu trong các vụ sản xuất tiếp theo. Ảnh: Phú Hương

“Bước đầu đánh giá, đây là 2 loại giống lúa có phổ thích ứng rộng, các đặc điểm sinh học phù hợp để sản xuất tại nhiều chân đất, nhiều vùng lúa của Nghệ An. Tuy nhiên, để có thể chủ động trong phát triển sản xuất, các đơn vị cần có sự đánh giá sát thực với các vụ sản xuất khác nhau, không chỉ trong vụ xuân mà cả vụ hè thu - mùa”, bà Võ Thị Nhung chia sẻ.

Các giống lúa lai VT868 và Quốc tế I cho chất lượng gạo thơm ngon, hạt gạo dài, đủ tiêu chuẩn tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Ảnh: Phú Hương

Các giống lúa lai VT868 và Quốc tế I cho chất lượng gạo thơm ngon, hạt gạo dài, đủ tiêu chuẩn tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Ảnh: Phú Hương

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị công ty tiếp tục phối hợp với các địa phương xây dựng các mô hình sản xuất trong vụ hè thu - mùa sắp tới, để trên kết quả thực tế, Sở sẽ có căn cứ để định hướng đưa vào cơ cấu trong các vụ sản xuất tiếp theo. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện quy trình để vừa phát huy các đặc tính tốt của giống, vừa giúp bà con nông dân dễ tiếp cận với các loại giống lúa đang được coi là mới trên địa bàn này. Từng địa phương căn cứ vào điều kiện thực tế của mình để bố trí đưa vào sản xuất một cách phù hợp.

Vụ xuân 2023, các giống lúa lai VT868 và Quốc tế I đã được đưa vào sản xuất trên địa bàn 8 huyện: Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Anh Sơn và Nghi Lộc. Qua thực tế sản xuất, năng suất bình quân đạt từ 8,6- 8,8 tấn/ha; thời gian tới, sẽ được Nghệ An đưa vào phát triển mở rộng diện tích, là 2 trong số những giống lúa chủ lực của tỉnh.

Tin mới