Đáp máy bay 'xuyên Việt' buôn heroin bị tóm gọn ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hải đi máy bay từ Tân Sơn Nhất ra Nghệ An rồi mua 4 bánh heroin bỏ vào chiếc túi mang trước bụng để đưa vào Nam tiêu thụ nhưng không qua mặt được cơ quan chức năng.

Ngày 17/7, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự, xử sơ thẩm bị cáo Phạm Hải Vũ (SN 1978, trú tại 186, Hoàng Văn Thụ, Phường Nguyễn Du, TP Nam Định) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ, đêm 8/2/2020, Hải mang theo rất nhiều tiền, bay từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) ra sân bay Vinh rồi bắt xe ra ngã 3 Yên Lý (huyện Diễn Châu) vào nhà nghỉ thuê phòng. Sáng hôm sau, Hải trả phòng rồi bắt xe lên huyện Quế Phong (Nghệ An) “lấy hàng”.

Bị cáo Lô Hải Phạm
Bị cáo Phạm Hải Vũ

Đến khoảng 13h ngày 9/2/2020, khi Hải trở về đến địa phận xã Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu) và đang đứng bắt xe khách vào Nam thì bị Đoàn Đặc nhiệm số 2 chủ trì, phối hợp Đoàn 1, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn BP Hạnh Dịch và Đồn BP Diễn Thành, BĐBP tỉnh Nghệ An phá chuyên án A2 1119, bắt giữ Hải.

Kiểm tra chiếc túi Hải đeo trước bụng phát hiện bên trong có dắt bốn bánh heroin. Hải khai nhận mua 4 bánh heroin trên để mang vào miền Nam tiêu thụ không ngờ bị bắt.

Tại phiên tòa, bị cáo Hải thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Hải án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Tin mới