Di tích lịch sử ‘kêu cứu’ sau mưa lớn

(Baonghean.vn) - Vốn đã xuống cấp từ trước, sau đợt mưa lớn vừa qua, nhà thánh làng Cẩm Thái, xã Đại Đồng (Thanh Chương) - Di tích lịch sử cấp tỉnh đã xuống cấp nghiêm trọng, cần sớm được trùng tu, tôn tạo.
Nhà thánh làng Cẩm Thái xã Đại Đồng được người dân làng Cẩm Thái xây dựng để thờ Khổng Tử và các vị tiên hiền, khoa bảng của làng. Trong khuôn viên nhà thánh có các công trình chính như thượng điện, hạ điện, nhà trù, giếng, cổng... Nhà thánh làng Cẩm Thái đã được công nhận là Di tích Lịch sử Văn hóa cấp tỉnh năm 2016. Ảnh: Huy Thư
Nhà thánh làng Cẩm Thái xã Đại Đồng được người dân làng Cẩm Thái xây dựng để thờ Khổng Tử và các vị tiên hiền, khoa bảng của làng. Trong khuôn viên nhà thánh có các công trình chính như thượng điện, hạ điện, nhà trù, giếng, cổng... Nhà thánh làng Cẩm Thái đã được công nhận là Di tích Lịch sử Văn hóa cấp tỉnh năm 2016. Ảnh: Huy Thư
Hạ điện nhà thánh Cẩm Thái là 1 trong 2 công trình cổ của di tích, nguyên xưa là đình làng Cẩm Thái do Tiến sĩ Nguyễn Hữu Điển tặng cho làng khi ông đỗ đại khoa, được xây dựng vào năm 1853. Sau hàng trăm năm tồn tại và di chuyển qua nhiều địa điểm, nhà hạ điện đã xuống cấp, đặc biệt hư hỏng nặng trong đợt mưa lớn ngày 23 - 24/11. Từ ngoài nhìn vào, phần hồi trái của hạ điện bị hư hỏng nặng nhất. Mưa lớn đã làm gãy cả đường bờ, rơi nhiều ngói mái trước. Ảnh: Huy Thư
Hạ điện nhà thánh Cẩm Thái là 1 trong 2 công trình cổ của di tích, nguyên xưa là đình làng Cẩm Thái do Tiến sĩ Nguyễn Hữu Điển tặng cho làng khi ông đỗ đại khoa, được xây dựng vào năm 1853. Sau hàng trăm năm tồn tại và di chuyển qua nhiều địa điểm, nhà hạ điện đã xuống cấp, đặc biệt hư hỏng nặng trong đợt mưa lớn ngày 23 - 24/11. Từ ngoài nhìn vào, phần hồi trái của hạ điện bị hư hỏng nặng nhất. Mưa lớn đã làm gãy cả đường bờ, rơi nhiều ngói mái trước. Ảnh: Huy Thư
Theo ông Nguyễn Hữu Cẩm - thôn trưởng thôn Cẩm Thái, nhà hạ điện đã xuống cấp từ trước, nay ngấm nước mưa nên bị gãy, sập một số kết cấu. Đường bờ hồi mái trước bị rơi hoàn toàn, đứt gãy thành nhiều khúc nằm trên mái nhà. Ảnh: Huy Thư
Theo ông Nguyễn Hữu Cẩm - thôn trưởng thôn Cẩm Thái, nhà hạ điện đã xuống cấp từ trước, nay ngấm nước mưa nên bị gãy, sập một số kết cấu. Đường bờ hồi mái trước bị rơi hoàn toàn, đứt gãy thành nhiều khúc nằm trên mái nhà. Ảnh: Huy Thư
Trong mưa lớn, một số đoạn đường bờ và ngói bị rụng vỡ trên sân nhà thánh. Ảnh: Huy Thư
Trong mưa lớn, một số đoạn đường bờ và ngói bị rụng vỡ trên sân nhà thánh. Ảnh: Huy Thư
Góc hồi mái trước của hạ điện uốn đầu đao bị gãy đường đòn tay, chắn thủy, rơi cả ngói như muốn tách rời khỏi mái nhà. Ảnh: Huy Thư
Góc hồi mái trước của hạ điện uốn đầu đao bị gãy đường đòn tay, chắn thủy, rơi cả ngói như muốn tách rời khỏi mái nhà. Ảnh: Huy Thư
Ông Nguyễn Hữu Cẩm cho biết thêm: Nhìn di tích xuống cấp, người dân địa phương rất muốn tu sửa. Chúng tôi đã làm tờ trình gửi lên cấp trên, hi vọng di tích sớm được trùng tu. Ảnh: Huy Thư
Ông Nguyễn Hữu Cẩm cho biết thêm: Nhìn di tích xuống cấp, người dân địa phương rất muốn tu sửa. Chúng tôi đã làm tờ trình gửi lên cấp trên, hi vọng di tích sớm được trùng tu. Ảnh: Huy Thư
Không chỉ mái hồi bên trái, mà các góc hồi còn lại của nhà hạ điện cũng nằm trong tình trạng lở nghiêm trọng. Trong ảnh: Góc hồi phía sau, bên phải nhà hạ điện. Ảnh: Huy Thư
Không chỉ mái hồi bên trái, mà các góc hồi còn lại của nhà hạ điện cũng nằm trong tình trạng lở nghiêm trọng. Trong ảnh: Góc hồi phía sau, bên phải nhà hạ điện. Ảnh: Huy Thư
Trên mái nhà hạ điện, nhiều kết cấu gỗ bị hư hỏng, khiến hai lớp ngói âm dương bị vỡ. Cả hai mái chính của hạ điện đều bị trụt ngói từng dãy dài khiến nước mưa tràn vào nhà, ngấm vào các kết cấu gỗ. Ảnh:Huy Thư
Trên mái nhà hạ điện, nhiều kết cấu gỗ bị hư hỏng, khiến hai lớp ngói âm dương bị vỡ. Cả hai mái chính của hạ điện đều bị trụt ngói từng dãy dài khiến nước mưa tràn vào nhà, ngấm vào các kết cấu gỗ. Ảnh:Huy Thư
Ông Nguyễn Thế Tú - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Đồng cho biết: Nhà thánh làng Cẩm Thái, đặc biệt là hạ điện đã xuống cấp nghiêm trọng, rất mong cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành các cấp quan tâm để di tích sớm được trùng tu, tôn tạo. Trong ảnh: Một góc nhà trù cạnh hạ điện nhà thánh Cẩm Thái. Ảnh: Huy Thư
Ông Nguyễn Thế Tú - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Đồng cho biết: Nhà thánh làng Cẩm Thái, đặc biệt là hạ điện đã xuống cấp nghiêm trọng, rất mong cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành các cấp quan tâm để di tích sớm được trùng tu, tôn tạo. Trong ảnh: Một góc nhà trù cạnh hạ điện nhà thánh Cẩm Thái. Ảnh: Huy Thư

Tin mới