Điểm mặt các vụ buôn lậu pháo nổ ở Nghệ An bị bắt giữ năm 2017

(Baonghean.vn) - Gần Tết, việc buôn bán pháo nổ đang diễn ra phức tạp trong cả nước, trong đó ở tỉnh ta  trong năm 2017 cũng đã bắt giữ nhiều vụ buôn bán pháo nổ.

1. Phát hiện 500 kg pháo nổ giấu trong lốp xe

Đối tượng và toàn bộ tang vật
Đối tượng và toàn bộ tang vật

Sáng 1/1/2017, tại khu vực tuyến Quốc lộ 46, thuộc địa phận thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn, Nghệ An), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với đội 46 của phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện xe tải mang BKS Lào UN 0876 do tài xế Nguyễn Bá Thìn (SN 1989), trú tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, phát hiện bên trong thùng xe, lốp xe và thùng xăng của xe tải có cất chứa một số lượng rất lớn pháo nổ các loại, trọng lượng lên tới gần 500 kg.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Bá Thìn khai nhận, số hàng trên là pháo nổ, bao gồm các loại pháo “ông sư”, pháo hoa, “pháo đại”… Đối tượng đã mua số pháo trên tại Lào, sau đó vận chuyển qua cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn về miền xuôi để tiêu thụ.

2. Bắt  đối tượng vận chuyển 83,6 kg pháo

Đối tượng Đoàn tại cơ quan công an.
Đối tượng Đoàn tại cơ quan công an.

Vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 22/4/2017, tại khu vực ven đê thuộc xã Hoa Thành, Công an huyện Yên Thành phát hiện và bắt quả tang Phan Lê Đoàn (SN 1994, trú xóm 4, xã Tăng Thành) đang cất giấu một số lượng lớn pháo. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 44 bánh pháo hoa loại 49 quả có tổng trọng lượng 83,6kg

Tại cơ quan công an, Đoàn khai số pháo này được mua từ nước ngoài, đưa về cất giấu để bán trong dịp Tết. 

3. Lợi dụng bão lũ để buôn lậu 30,5 kg pháo nổ

Đối tượng và tang vật pháo lậu do lực lượng chức năng Nghệ An thu giữ, xử lý.
Đối tượng và tang vật pháo lậu do lực lượng chức năng Nghệ An thu giữ, xử lý.

Ngày 16/9/2017, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và cơ quan hải quan đã bàn giao đối tượng và tang vật vụ vận chuyển pháo nổ cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, ngày 14/9, trong quá trình kiểm soát tại cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Tổ công tác, phát hiện và bắt giữ đối tượng Trần Cao Cường, sinh năm 1983, trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vận chuyển 30,5 kg pháo nổ các loại.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng Cường khai nhận đã lợi dụng lúc lực lượng chức năng đang tập trung phòng chống lụt bão để sang Lào mua pháo nổ về Việt Nam bán kiếm lời./.

4. Bắt quả tang đối tượng mua bán, vận chuyển 19,5 kg pháo nổ

Đối tượng Trần Văn Lộc cùng tang vật bị Đại đội Cảnh sát Cơ động bắt giữ.
Đối tượng Trần Văn Lộc cùng tang vật bị Đại đội Cảnh sát Cơ động bắt giữ.

Tối 4/11/2017, Đại đội CSCĐ nhận được thông tin của quần chúng nhân dân cung cấp: Có 1 đối tượng nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Sirius vừa mua số lượng lớn pháo nổ tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu rồi vận chuyển về xã Quỳnh Mỹ, cùng huyện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chỉ huy Đại đội CSCĐ lập tức cử 1 tổ công tác tiến hành xác minh nguồn tin; đồng thời bố trí lực lượng theo dõi, mật phục, đón lõng tại các tuyến đường thuộc xã Quỳnh Mỹ, quyết không để đối tượng tẩu thoát.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy Sirius, trên xe chở 1 bao tải đang di chuyển trên địa phận xóm 8, xã Quỳnh Mỹ có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua đó, phát hiện bên trong bao tải chứa 37 gói pháo bi và 8 bánh pháo loại 36 quả với tổng trọng lượng 19,5 kg. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa đối tượng cùng toàn bộ tang vật về trụ sở Công an để tiến hành điều tra, làm rõ.

Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận là Trần Văn Lộc (SN 1989) trú tại xóm 2, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu. Số pháo trên được Lộc mua của 1 người phụ nữ không quen biết ở xã Sơn Hải để mang về nhà bán kiếm lời trong dịp Tết. Đang trên đường vận chuyển đến xóm 8, xã Quỳnh Mỹ thì bị lực lượng CSCĐ phát hiện, bắt quả tang.

5. Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển pháo nổ trái phép trong tháng 11/2017

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Vào lúc 21 giờ ngày 21/11, tại địa bàn phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp với lực lượng công an thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, phát hiện ông Nguyễn Văn Hải trú tại Xóm 5, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đang vận chuyển pháo bằng xe máy, cất giấu trong thùng cát tông. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ được 9,5 kg pháo nổ.

Ngày 24/11, tại khu vực quốc lộ 46b, thuộc địa phận xã Nghi Tân, TX Cửa Lò, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Lò (Cục Hải quan Nghệ An) phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1975, trú tại phường Nghi Tân, TX Cửa Lò đang có hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ.

Tại đây, Tổ công tác thu giữ 12 cối pháo (loại 36 quả), có trọng lượng 16,5 kg được đối tượng giấu trong thùng xốp. Qua lời khai của đối tượng, số pháo trên được mua từ các thuyền đánh cá tại TX Cửa Lò, Nghệ An mục đích về bán kiếm lời trong dịp tết.

Ngày 29/11, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Lò, Cục Hải quan Nghệ An đã hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đối tượng, tang vật vụ buôn lậu 8 kg pháo nổ cho Đồn Biên phòng cảng Cửa Lò – Bến Thủy tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo trình tự pháp luật.

Cụ thể, vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 28/11, tại cổng cảng số 1, cảng Cửa Lò, lực lượng kiểm soát của Chi cục Hải quan cảng Cửa Lò phối hợp với lực lượng Biên phòng cảng Cửa Lò – Bến Thủy đã phát hiện xe máy có thùng cát tông chứa 8 kg pháo nổ. Qua xác minh, số pháo trên là của nam đối tượng, sinh năm 1990, trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN

Tin mới