Điểm sáng trong phát triển đảng viên mới tại thị xã Hoàng Mai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Qua triển khai đồng bộ, hợp lý các giải pháp, Đảng bộ thị xã Hoàng Mai đạt và vượt chỉ tiêu về phát triển đảng viên, trở thành một trong những điểm sáng của tỉnh trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên.

thi-xa-hoang-mai-huong-toi-do-thi-du-lich-bien-hinh-anh-1.jpg
Thị xã Hoàng Mai nhìn từ trên cao. Ảnh tư liệu BNA

Kết quả đáng ghi nhận

Dấu ấn nổi bật trong công tác phát triển Đảng ở Đảng bộ thị xã Hoàng Mai năm 2023 thể hiện ở những hoạt động sau: Thành lập 1 chi bộ doanh nghiệp tư nhân trực thuộc Thị ủy (Chi bộ Công ty cổ phần May Vinatex Hoàng Mai với 08 đảng viên), đây là doanh nghiệp tư nhân hoạt động trên địa bàn thị xã từ cuối năm 2016, số lượng lao động hiện tại khoảng 880 lao động; Thành lập 1 chi bộ cơ sở trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ngành dọc cấp tỉnh trên địa bàn thị xã (Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Hoàng Mai); Nâng cấp 1 chi bộ doanh nghiệp tư nhân thành Đảng bộ doanh nghiệp tư nhân với 5 chi bộ trực thuộc (Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Quang Khởi với 43 đảng viên).

Cũng trong năm, Đảng bộ thị xã kết nạp 11 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, trong đó có 1 chủ doanh nghiệp tư nhân. Kết nạp 3 đảng viên tại các chi bộ có nguy cơ không còn chi bộ và chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên. Bên cạnh đó, Đảng bộ thị xã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện thí điểm mô hình thành lập chi bộ Hội Nghề cá xã Quỳnh Lập trực thuộc Đảng bộ xã Quỳnh Lập. Mô hình này góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và vận động ngư dân vươn khơi bám biển, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hội nghị sơ kết 2 năm thí điểm thành lập Chi bộ Hội Nghề cá trực thuộc Đảng bộ xã Quỳnh Lập - thị xã Hoàng Mai (tháng 8/2023). Ảnh tư liệu: Thành Cường
Hội nghị sơ kết 2 năm thí điểm thành lập Chi bộ Hội Nghề cá trực thuộc Đảng bộ xã Quỳnh Lập - thị xã Hoàng Mai (tháng 8/2023). Ảnh tư liệu: Thành Cường

Trong 3 năm qua, Đảng bộ thị xã Hoàng Mai hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch về phát triển đảng viên. Năm 2021, Đảng bộ thị xã Hoàng Mai kết nạp được 107/100 đồng chí, đạt tỷ lệ 107% so với chỉ tiêu; năm 2022 kết nạp được 103/100 đồng chí, đạt tỷ lệ 103% so với chỉ tiêu. Năm 2023, Đảng bộ thị xã Hoàng Mai kết nạp được 128/120 đồng chí, đạt 107% chỉ tiêu kế hoạch.

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Những kết quả trên khẳng định tính hiệu quả, sự quyết liệt vào cuộc của hệ thống chính trị với những giải pháp trọng tâm của Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai trong công tác kết nạp đảng viên.

Thị xã Hoàng Mai đã thực hiện đồng bộ các giải pháp đột phá, như: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương, nhất là lao động trẻ nhằm khắc phục tình trạng thanh niên đi làm ăn xa, qua đó thu hút đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt tại các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, tạo nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên.

Thị ủy thị xã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc rà soát, nắm bắt đối tượng quần chúng ưu tú ở cơ sở, tập trung vào số thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, sinh viên ra trường có năng lực học tập và đạo đức tốt, các đoàn viên, hội viên năng động, nhiệt huyết khi tham gia các phong trào thi đua.

bna-hm-9370.jpg
Thị xã Hoàng Mai gặp mặt những đảng viên mới nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã. Ảnh: Thanh Lê

Cùng đó, Ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai tiến hành rà soát, đánh giá, phân tích quần chúng ưu tú đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong vòng 5 năm từ năm 2018 đến nay, thiết lập hệ thống dữ liệu, trên cơ sở đó sàng lọc danh sách những quần chúng ưu tú chưa kết nạp Đảng của từng đơn vị để làm cơ sở giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ, đảng bộ trực thuộc… xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng. Giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, coi đây là tiêu chí quan trọng khi kiểm điểm đánh giá tổ chức Đảng và người đứng đầu cấp ủy cuối năm.

Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy cũng làm việc với Ban giám hiệu và các tổ chức chính trị - xã hội tại các trường THPT trên địa bàn thị xã để trao đổi, định hướng việc phát triển đảng viên là học sinh có thành tích xuất sắc, học sinh sinh sống ở các vùng đặc thù. Phân công các ban xây dựng Đảng, các tổ chức chính trị xã hội thị xã, các đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, doanh nghiệp kết nghĩa, tham dự sinh hoạt chi bộ và hỗ trợ, giúp đỡ các chi bộ vùng đặc thù, các chi bộ còn khó khăn trong công tác phát triển đảng viên bằng nhiều hình thức như: Hướng dẫn việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, hỗ trợ gia đình khó khăn, tổ chức giao lưu văn hóa thể thao; xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp…

bna-9787.jpg
Lãnh đạo Thị ủy Hoàng Mai tặng hoa chúc mừng thành lập Chi bộ Công ty cổ phần May Vinatex Hoàng Mai. Ảnh: Hiền Lương

Các cấp ủy trên địa bàn thị xã Hoàng Mai tích cực thực hiện Đề án số 07-ĐA/ThU của Thị ủy về củng cố, tăng cường xây dựng tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo… Từ đó, số đảng viên mới được kết nạp là nữ, trẻ, trình độ đại học ngày càng nhiều, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn thị xã.

Tin mới