Diễn biến chiến sự Nga - Ukraine trong 24 giờ qua

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là việc Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố thắng lợi ở Kherson và Đức điều thêm binh sĩ tới Litva.

Nga tiết lộ chủ đề duy nhất trong cuộc đàm phán với Ukraine: Nga cho biết, nước này sẵn sàng đàm phán với Ukraine về cách thức đáp ứng các yêu cầu của Nga.

Phát biểu trên một chương trình truyền hình ngày 4/9, Thư ký Báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Nga sẵn sàng tham gia đàm phán với Ukraine và việc đáp ứng các yêu cầu của Nga sẽ là chủ đề duy nhất trong chương trình nghị sự. Trả lời câu hỏi liệu Nga có bất cứ điều gì để thảo luận với Tổng thống Ukraine Zelensky hay không, ông Peskov nói: “Tất nhiên là có, chúng tôi có thể nói về cách thức đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi”.

Ảnh minh họa: Getty.

Ảnh minh họa: Getty.

Nga cáo buộc EU vi phạm hợp đồng khiến Nord Stream 1 dừng hoạt động vô thời hạn: Nga cho rằng, tuyến đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 bị đóng cửa vì Liên minh châu Âu đã vi phạm hợp đồng vận chuyển và sửa chữa.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã đổ lỗi cho Liên minh châu Âu về các vấn đề ngăn cản việc nối lại nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream 1. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Rossiya 1, ông Novak cho biết: “Toàn bộ vấn đề chính xác là do phía châu Âu gây ra. EU đã vi phạm hoàn toàn tất cả các điều kiện của hợp đồng sửa chữa và các điều khoản vận chuyển thiết bị”.

Ông Medvedev: Đức đang hành động giống như "kẻ thù" của Nga: Đức đã tuyên bố một cuộc "chiến tranh lai" với Nga bằng việc cung cấp cho Ukraine vũ khí, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho hay.

Đức không có quyền chỉ trích Nga về việc dừng xuất khẩu khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định. Ông Medvedev cho rằng Đức đang hành động giống như "kẻ thù" của Nga.

Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố thắng lợi quân sự ở Kherson: Hôm 4/9, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine đã đạt được các bước tiến quân sự ở tỉnh Kherson - mục tiêu của cuộc phản công lớn gần đây của quân đội Ukraine.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Zelensky phát biểu sau một cuộc họp với giới lãnh đạo quân sự: “Cờ Ukraine đã trở lại những nơi vốn thuộc về chúng. Không có chỗ cho lực lượng chiếm đóng ở đất nước chúng ta”.

Đức điều thêm binh sĩ tới Litva trong bối cảnh căng thẳng với Nga: Khoảng 100 binh sĩ Đức đã tới Litva vào ngày 4/9 sau khi Đức cam kết củng cố sự hiện diện của mình ở sườn phía Đông của NATO trong bối cảnh Nga mở “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Số binh sĩ nói trên đã rời phà ở thành phố cảng Klaipeda. Họ sẽ tạo thành sở chỉ huy của một lữ đoàn mới - thường gồm xấp xỉ 4.000 lính. Lữ đoàn trưởng Christian Nawrat phát biểu: “Thông điệp mà chúng tôi gửi tới các đồng minh ở đây, tại sườn Đông này, là chúng tôi cam kết bảo đảm an ninh”.

2 nhà ngoại giao Nga thiệt mạng do đánh bom tự sát ở Kabul: Vụ đánh bom tự sát xảy ra ngay bên ngoài Đại sứ quán Nga ở thủ đô Kabul (Afghanistan) hôm 5/9 khiến nhiều người thiệt mạng, trong đó có 2 nhà ngoại giao Nga.

Thông tin trên do Bộ Ngoại giao Nga cung cấp. Kẻ đánh bom liều chết được cho là đã kích nổ đai bom gần cổng chính của Đại sứ quán, có vẻ như nhằm tấn công vào người dân địa phương đang xếp hàng để xin thị thực. Một nguồn tin bên trong Đại sứ quán xác nhận với hãng tin RIA rằng vụ nổ xảy ra gần cơ sở ngoại giao Nga./.

Tin mới