Diễn Châu: Trang bị 62 máy trực canh cứu hộ tàu thuyền trên biển

(Baonghean.vn) -Hiện nay, toàn huyện Diễn Châu (Nghệ An) có hơn 1.460 phương tiện tàu thuyền các loại, trong đó, có trên 80% phương tiện được trang bị đầy đủ các trang thiết bị an toàn cho tàu thuyền và ngư dân trước khi ra khơi.

Diễn Châu: Trang bị 62 máy trực canh cứu hộ tàu thuyền trên biển ảnh 1

Tổng đài trực canh BĐBP Nghệ An thường xuyên liên lạc với các tàu thuyền hoạt động trên biển.

Ngoài việc cấp phát hơn 400 áo phao cứu sinh, huyện còn trang bị 6 máy thông tin Icom tầm xa và 62 đài trực canh phục vụ công tác thông tin liên lạc, giúp các chủ phương tiện chủ động nắm bắt kịp thời diễn biến phức tạp của thời tiết, đảm bảo an toàn mỗi chuyến ra khơi. Riêng đối với tàu đánh bắt xa bờ đều được trang bị máy thông tin liên lạc tầm xa và buộc phải liên lạc 2 chiều với cơ quan chức năng trên bờ, giữ thông tin liên lạc thông suốt để kịp thời xử lý mọi tình huống bất cập xảy ra.

 

Thời gian qua, Đồn biên phòng Diễn Thành (BĐBP Nghệ An) tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bắt buộc tất cả các tàu thuyền khi hoạt động trên biển đều phải có giấy phép hành nghề, trang bị kỹ thuật, máy móc, thông tin liên lạc, đăng ký và khai báo tần số liên lạc, thời gian và ngư trường đang hoạt động cho cơ quan quản lý thuỷ sản, chính quyền địa phương và đồn biên phòng sở tại biết.

Hùng Phong

Tin mới