Điển hình toàn quốc về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 tổ chức Lễ báo công dâng Bác

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Sáng 2/11, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ báo công dâng Bác, tôn vinh điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

bna_đh.jpg
Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: Phương Thảo

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lại Xuân Môn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hải Bình - Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng - Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính uỷ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo, cán bộ các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương.

Đặc biệt, có 67 điển hình tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn tấm gương đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ kính yêu; trong đó, Nghệ An vinh dự có nghệ nhân tạo hình, tạc tượng Nguyễn Trọng Hà, xã Nam Thành, huyện Yên Thành tham dự.

bna_đh1.jpg
Các đại biểu dự lễ. Ảnh: Phương Thảo

Tại buổi lễ, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; Người đã đi xa nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách, cuộc đời và sự nghiệp của Người còn mãi trong tim mỗi người dân Việt Nam. Lý tưởng cách mạng và di sản Người để lại cho Đảng, dân tộc ta mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, trở thành lẽ sống, mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Khắc sâu lời căn dặn của Người: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, đoàn đại biểu xin hứa luôn ghi nhớ lời dạy của Bác, nguyện nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến hết mình, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà Bác đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

bna_.jpg
Các đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Phương Thảo

Cũng tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao “Huy hiệu Bác Hồ” cho 67 điển hình tiêu biểu; đây là phần thưởng cao quý mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp trao tặng cho những gương người tốt, việc tốt tiêu biểu.

Tin mới