Diện mạo 4 xã của huyện Nghi Lộc sắp sáp nhập về thành phố Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Theo Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của 4 xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong (Nghi Lộc) chuyển về TP. Vinh quản lý. 

Nghệ An đang xúc tiến các thủ tục cần thiết để trình Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, dự kiến vào quý I/2024. Dưới đây là lịch sử hình thành, quy mô 4 xã trên.

1. Nghi Xuân

Trước năm 1945, vùng đất Nghi Xuân thuộc tổng Đặng Xá. Tháng 5/1946, cấp tổng bị xóa bỏ, các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Nghi Lộc được sáp nhập thành 24 xã.

Vị trí xã Nghi Xuân so với trung tâm TP. Vinh. Ảnh: Google maps

Vị trí xã Nghi Xuân so với trung tâm TP. Vinh. Ảnh: Google maps

Tháng 4/1947, huyện Nghi Lộc sắp xếp từ 24 xã thành 13 xã. Các xã Ngư Phong, Hợp Thái nhập lại thành xã Ngư Hải. Năm 1954, huyện Nghi Lộc chia 13 xã thành 38 xã, lúc đó xã Ngư Hải được chia thành 3 xã gồm: Nghi Hải, Nghi Phong, Nghi Xuân, thuộc huyện Nghi Lộc. Xã Nghi Xuân hoạt động ổn định cho đến nay.

Xã Nghi Xuân có tổng diện tích tự nhiên 6,16km2; dân số tính đến năm 2022 là 11.227 người, nằm cách thành phố Vinh khoảng 11km về phía Đông Bắc; phía Đông giáp các phường: Nghi Hải, Nghi Hòa (thị xã Cửa Lò), phía Tây Giáp xã Nghi Phong, phía Nam giáp xã Phúc Thọ.

Tổng thu ngân sách năm 2022 đạt 28,5 tỷ đồng. Xã Nghi Xuân là đơn vị đầu tiên của huyện Nghi Lộc về đích nông thôn mới, từ năm 2014.

2. Phúc Thọ

Vùng đất nay là Phúc Thọ trước thuộc tổng Đặng Xá. Tháng 5/1946, cấp tổng bị xóa bỏ, các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Nghi Lộc được sáp nhập thành 24 xã; trong đó có xã Hải Yến gồm các thôn: Cổ Đan, Cổ Bái, Lộc Thọ, Phúc Lợi.

Tháng 7/1947, sau khi sáp nhập 24 xã thành 13 của toàn huyện Nghi Lộc, xã Hải Yên và xã Vạn Xuân nhập thành xã Xuân Hải.

Vị trí xã Phúc Thọ so với trung tâm TP. Vinh. Ảnh: Google maps

Vị trí xã Phúc Thọ so với trung tâm TP. Vinh. Ảnh: Google maps

Năm 1953, huyện Nghi Lộc thành lập 38 xã mới trên cơ sở 13 xã trước đó. Xã Xuân Hải được chia thành các xã Nghi Thái và Nghi Phúc. Đến năm 1956, xã Nghi Phúc chia thành xã Nghi Phúc và Nghi Thọ. Ngày 21/4/1969, thực hiện Nghị quyết số 201/NV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, xã Nghi Phúc và xã Phúc Thọ lại nhập thành một xã với tên gọi mới là Phúc Thọ và hoạt động ổn định cho tới ngày nay.

Xã Phúc Thọ cách trung tâm thành phố Vinh khoảng 10km về phía Đông, có diện tích tự nhiên là 6,12km2; dân số đến hết năm 2022 là 9.865 người; phía Đông giáp xã Xuân Trường (Nghi Xuân, Hà Tĩnh); phía Tây giáp xã Nghi Thái, phía Nam giáp xã Hưng Hòa (TP. Vinh), phía Bắc giáp các xã Nghi Xuân và Nghi Phong.

Năm 2022, tổng thu ngân sách của xã đạt 25,5 tỷ đồng. Xã Phúc Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, nông thôn mới nâng cao năm 2022.

3. Xã Nghi Thái

Cũng giống hai xã trên, trước năm 1945, xã Nghi Thái thuộc tổng Đặng Xá. Tháng 5/1946, cấp tổng bị xóa bỏ, các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Nghi Lộc được sáp nhập còn 24 xã.

Vị trí xã Nghi Thái so với trung tâm TP. Vinh. Ảnh: Google maps

Vị trí xã Nghi Thái so với trung tâm TP. Vinh. Ảnh: Google maps

Tháng 4/1947, huyện Nghi Lộc sắp xếp 24 xã còn 13 xã; trong đó các xã Hải Yến, Vạn Xuân nhập lại thành xã Xuân Hải.

Năm 1954, huyện Nghi Lộc chia 13 xã thành 38 xã, lúc đó xã Xuân Hải được chia thành 2 xã là: Nghi Thái và Nghi Phúc. Xã Nghi Thái hoạt động ổn định từ đó cho đến nay.

Xã Nghi Thái hiện có diện tích tự nhiên là 9,5km2, với dân số đến hết năm 2022 là 10.684 người; phía Đông giáp xã Phúc Thọ, phía Tây giáp xã Hưng Lộc (TP. Vinh), phía Nam giáp xã Hưng Hòa (TP. Vinh) và phía Bắc giáp xã Nghi Phong.

Năm 2022, tổng thu ngân sách của xã đạt 35,2 tỷ đồng. Năm 2014, xã Nghi Thái là 1 trong 7 xã đầu tiên của tỉnh Nghệ An được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, từ năm 2014.

4. Nghi Phong

Trước năm 1945, vùng đất Nghi Phong nay thuộc tổng Thượng Xá. Tháng 5/1946, cấp tổng bị xóa bỏ, các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Nghi Lộc được sáp nhập còn 24 xã. Tháng 4/1947, huyện Nghi Lộc sắp xếp 24 xã còn 13 xã. Các xã Ngư Phong, Hợp Thái nhập lại thành xã Ngư Hải.

Vị trí xã Nghi Phong so với trung tâm TP. Vinh. Ảnh: Google maps

Vị trí xã Nghi Phong so với trung tâm TP. Vinh. Ảnh: Google maps

Năm 1954, huyện Nghi Lộc chia 13 xã thành 38 xã, lúc đó xã Ngư Hải được chia thành 3 xã gồm: Nghi Hải, Nghi Phong, Nghi Xuân, thuộc huyện Nghi Lộc. Xã Nghi Phong hoạt động ổn định cho đến nay.

Xã Nghi Phong có diện tích tự nhiên là 10,34km2, với dân số tính đến hết năm 2022 là 10.348 người; phía Đông giáp các xã Nghi Xuân, Nghi Thạch, phía Tây giáp các xã Nghi Ân, Nghi Đức (TP. Vinh), phía Nam giáp các xã Phúc Thọ, Nghi Thái, phía Bắc giáp xã Nghi Trường. Năm 2022, tổng thu ngân sách của xã đạt 29,85 tỷ đồng. Xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018.

Tin mới