Đoàn đại biểu huyện Quỳnh Lưu dâng hương báo công với Bác tại Thủ đô Hà Nội

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày 9 - 10/5, Đoàn công tác huyện Quỳnh Lưu do đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương báo công với Bác tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khu di tích K9.
Cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy và 20 tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Đoàn đại biểu huyện Quỳnh Lưu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ CHí Minh
Đoàn đại biểu huyện Quỳnh Lưu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Việt Hùng
Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Quỳnh Lưu đã đạt được một số kết quả nổi bật. Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác, huyện Quỳnh Lưu đã lựa chọn 5 tập thể, 15 cá nhân tiêu biểu trong 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW đi dâng hương, báo công với Bác tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Thành kính dâng lẵng hoa tươi và nén hương thơm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu huyện Quỳnh Lưu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Người - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
Đoàn công tác huyện Quỳnh Lưu dâng hương tại Khu di tích K9 – nơi gìn giữ thi hài Bác Hồ từ năm 1969- 1975.
Đoàn công tác huyện Quỳnh Lưu dâng hương tại Khu di tích K9. Ảnh: Ngọc Quang
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND và các đoàn thể huyện Quỳnh Lưu, các đại biểu nguyện hứa tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị.
Đặc biệt, tiếp tục nỗ lực phát huy đoàn kết, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, đưa Quỳnh Lưu phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại.
Tiếp đó, Đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu di tích K9 tại huyện Ba Vì, Hà Tây. Năm 1957, Khu di tích K9 được Bác lựa chọn xây dựng khu căn cứ trong kháng chiến chống Mỹ và đây cũng là nơi gìn giữ thi hài của Bác từ năm 1969 - 1975./

Tin mới