Đoàn đại biểu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 3/3, đoàn đại biểu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Cùng đi có đồng chí Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, lãnh đạo các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo các ngân hàng TMCP, Ngân hàng Hợp tác xã, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm tiền gửi và các đơn vị trong ngành Ngân hàng.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

bna-4837-01-1455.jpeg
Thống đốc Ngân hàng Việt Nam dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Cường

Tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Kim Liên, đoàn đại biểu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất; Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

bna-4886-01-6465.jpeg
Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

bna-4849-01-19.jpeg
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Cường

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, trong năm qua tập thể lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Góp phần xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

bna-4949-01-2073.jpeg
Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường
bna-4967-01-9768.jpeg
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường
bna-4974-01-2206.jpeg
Đồng chí Đào Minh Tú - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Nhân dịp kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890 - 19/5/2024)... Đoàn đại biểu ngành Ngân hàng Việt Nam với gần 300 cán bộ, đoàn viên đại diện cho hơn 340 nghìn người lao động ngành Ngân hàng có mặt tại nơi đây để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

bna-4992-01-2481.jpeg
Các đại biểu, lãnh đạo ngành Ngân hàng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Trước đó, đoàn đại biểu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia tiên của Người tại đền Chung Sơn. Thống đốc Ngân hàng cùng các đại biểu bày tỏ tấm lòng tri ân song thân phụ mẫu, anh chị em ruột và những người thân trong gia tộc nội - ngoại của Bác Hồ, các anh hùng liệt sĩ, tướng lĩnh đã cống hiến, hy sinh cho đất nước được hoà bình và phát triển như hôm nay.

bna-4788-01-9409.jpeg
Đoàn đại biểu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia tiên của Người tại đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Cường

Tin mới