Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Nghệ An thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn, Lào

(Baonghean.vn) - Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Nghệ An tổ chức gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động công tác Đoàn với Tỉnh đoàn Hủa Phăn, Lào từ 24 - 26/4.
t
Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Nghệ An do đồng chí Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Tỉnh đoàn Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, cùng với 15 đại biểu là thanh niên tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Quỳnh
Tham dự buổi gặp mặt về phía Tỉnh đoàn Hủa Phăn có đồng chí Khon Pá Phăn Lương Sí Chăn Thong - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Séng Phết Phim Má Ni - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Lon Khăm Sú Khá Vông - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cùng các đồng chí đại diện các phòng, ban Tỉnh đoàn.
Đây là hoạt động được diễn ra nhân dịp Tết cổ truyền của nước bạn Lào. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Chu Đức Thái bày tỏ sự vui mừng với không khí đón tiếp nồng hậu của Tỉnh đoàn Hủa Phăn, chúc Tết và tặng quà cho Tỉnh đoàn Hủa Phăn. Đồng chí nhấn mạnh “cuộc gặp gỡ, giao lưu lần này góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Đảng, nhân dân và tuổi trẻ hai tỉnh Nghệ An -  Việt Nam và Hủa Phăn - Lào, khẳng định vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ quyết tâm xây đắp quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào. Đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh Nghệ An và Hủa Phăn.
7
Đồng chí Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An và đồng chí Lon Khăm Sú Khá Vông- Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hủa Phăn ký chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2021. Ảnh: Nguyễn Quỳnh
Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đồng chí Lon Khăm Sú Khá Vông - Phó Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Hủa Phăn cho biết, Đoàn bạn rất coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa thanh niên và tuổi trẻ hai nước Việt Nam - Lào, đặc biệt là tuổi trẻ giữa hai tỉnh. Nhiều năm qua, thanh niên hai nước, hai tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực với nhiều nội dung phong phú như: trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác Đoàn; giao lưu thanh niên biên giới; phối hợp đào tạo cán bộ; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; xây dựng làng hữu nghị thanh niên biên giới Việt - Lào...
Hy vọng, thời gian tới về phía Tỉnh đoàn Nghệ An sẽ có nhiều chương trình phối hợp với Tỉnh đoàn Hủa Phăn như tăng cường các hoạt động sinh viên tình nguyện, dạy học tiếng Việt, hỗ trợ thanh niên tỉnh Hủa Phăn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phát triển kinh tế, khởi nghiệp…
9
Đoàn đại biểu Thanh niên tỉnh Nghệ An tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn - Lào. Ảnh: Thái Quỳnh
Đoàn thanh niên hai tỉnh tiếp tục trao đổi, thảo luận các vấn đề trong công tác Đoàn để trong thời gian tới ngày càng có nhiều chương trình hợp tác đi vào chiều sâu với những việc làm có ý nghĩa thiết thực. Tại chương trình, đoàn thanh niên hai tỉnh đã tặng quà lưu niệm và ký kết chương trình phối hợp giữa thanh niên hai tỉnh giai đoạn 2018 - 2021. 
Cùng ngày, Đoàn đã thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn - Lào. Trong khuôn khổ chương trình Đoàn Thanh niên tỉnh Nghệ An đã dâng hoa tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Kaysone Phomvihane, một số di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn, giao lưu bóng đá với cán bộ Tỉnh đoàn Hủa Phăn. Trong hai ngày (25 - 26/4), đoàn tiếp tục có chuyến thăm và làm việc với Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng - Lào. 

Tin mới