Đổi mới công tác xây dựng Đảng ở Anh Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) -Thời gian qua, Đảng bộ huyện Anh Sơn luôn quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh trên tất cả các mặt; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy để đưa ra những giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tế cơ sở, tạo nhiều kết quả nổi bật.

bna_ ảnh trang 1 Các đồng chí lãnh đạo huyện Anh Sơn trao đổi, gặp gỡ các đại biểu HĐND huyện. Ảnh Hoàng Vĩnh.JPG
Các đồng chí lãnh đạo huyện Anh Sơn trao đổi, gặp gỡ các đại biểu HĐND huyện. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức luôn được Huyện ủy Anh Sơn quan tâm; cùng với việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, của Đảng, Nhà nước, là gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW (ngày 07/11/2006), Chỉ thị số 03-CT/TW (ngày 14/5/2011), Chỉ thị số 05-CT/TW (ngày 15/5/2016), Kết luận số 01-KL/TW (ngày 18/5/2021) của Bộ Chính trị…

Để tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Huyện ủy Anh Sơn cụ thể hoá thành các đề án, chương trình, kế hoạch hành động và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã ban hành và đang triển khai thực hiện 17/17 đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI; 9 kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và 4 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng đảng viên thường xuyên được chú trọng. Từ 23 tổ chức cơ sở Đảng năm 1963, đến nay Đảng bộ huyện có 54 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 28 đảng bộ (21 đảng bộ xã, thị trấn; 7 đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp); 26 chi bộ cơ sở; 298 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Tổng số đảng viên hiện có 6.357 đồng chí (trong đó: đảng viên là người dân tộc thiểu số: 224 đồng chí, chiếm 3,51%; đảng viên là người theo đạo Thiên chúa giáo 12 đồng chí, chiếm 0,2%). 155/155 thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ, có đảng viên; 83,2% trưởng thôn, bản, tổ dân phố là đảng viên.

Cùng với sự phát triển của Đảng bộ, huyện đã kịp thời sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; tiến hành sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố và sắp xếp các cơ quan, đơn vị sự nghiệp cấp huyện và đang triển khai chuẩn bị phương án sáp nhập các xã theo quy định để đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII).

bna_ Thường trực Huyện uỷ luôn sâu sát, kiểm tra công tác xây dụng Đảng tại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.jpg
Thường trực Huyện uỷ Anh Sơn luôn sâu sát, kiểm tra công tác xây dựng Đảng tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Ảnh: PV

Chất lượng sinh hoạt Đảng ngày càng cao và đi vào thực chất; công tác phát triển đảng viên ngày càng được nâng lên cả về số lượng và chất lượng; quan tâm chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở có đủ phẩm chất, uy tín, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới (hiện nay có 100% cán bộ, công chức cấp huyện và 94,6% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ đại học trở lên; 94,9% cán bộ, công chức cấp huyện, 90,06% cán bộ, công chức xã có lý luận chính trị Trung cấp trở lên).

Qua từng nhiệm kỳ Đại hội, đã từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đồng thời chú trọng quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng ngày càng được tăng cường; chú ý kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; tập trung những nội dung, lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp dễ xảy ra sai phạm. Chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên; tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ huyện. Công tác dân vận của Đảng ngày càng phát huy hiệu quả, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân được tăng cường; quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy; khối đại đoàn kết toàn dân được giữ vững; lòng tin của Nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên.

bna_ nn.jpg
Lãnh đạo huyện Anh Sơn kiểm tra công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Ảnh: PV

Trong đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, đã luôn thực hiện đúng các nguyên tắc, quan điểm, quy định của Đảng; chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; tác phong công tác gần dân, sát dân, tôn trọng, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tạo niềm tin trong Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bước phát triển mới của công tác xây dựng Đảng ở Anh Sơn đã làm chuyển biến khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện. Kinh tế phát triển ổn định, duy trì tốc độ tăng trưởng hằng năm và chuyển dịch cơ cấu đúng hướng. Sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi, gắn với các nhà máy chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Công nghiệp, xây dựng tiếp tục phát triển và thương mại, dịch vụ được mở rộng, phát triển đa dạng. Thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực, nhiều dự án có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến được đầu tư. Xây dựng kết cấu hạ tầng được chú trọng. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh được đầu tư, đã có 14/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 17 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao...

Người dâ xã Hùng Sơn t hu hoạt chè.jpg
Người dân xã Hùng Sơn thu hoạch chè. Ảnh: PV

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Đảng bộ huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng các cấp, phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết và sức mạnh tổng hợp của Nhân dân. Quan tâm xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. Thường xuyên giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết trong Đảng, trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Phát huy và khơi dậy tinh thần yêu nước; ý chí, khát vọng đổi mới và phát triển quê hương.

Đặc biệt là đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế và những khó khăn của huyện để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hiệu quả trong phát huy nội lực, thu hút ngoại lực cho sự phát triển, phấn đấu xây dựng Anh Sơn phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vị thế tốp đầu các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An.

Tin mới