Đổi mới nội dung và phương thức quản lý văn học, nghệ thuật trong tình hình mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Sáng 8/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Khai mạc Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực; đổi mới nội dung và phương thức quản lý văn học, nghệ thuật trong tình hình mới.

hoi-nghi-080823.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Dự Khai mạc Hội nghị tập huấn có các đồng chí: PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Tiến sĩ Bùi Thế Đức - nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng; Tiến sĩ Ngô Phương Lan - nguyên Cục trưởng Cục điện ảnh, Phó Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Trần Khánh Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng.

Về phía lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Chiến Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; H’Lim Niê - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tham gia lớp tập huấn có 320 học viên đến từ 36 tỉnh, thành, trong đó các địa phương phía Bắc dự Hội nghị gồm 7 tỉnh: Hà Giang, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lạng Sơn, Nghệ An, Sơn La, Thái Nguyên và 3 đơn vị: Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.

van-hoc-080823.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phát biểu Khai mạc Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Hội nghị tập huấn Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm nay diễn ra từ ngày 8 đến 11/ 8 với chủ đề: “Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực; đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong tình hình mới”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh, trong những năm qua, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tiến hành nhiều hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học.

Cùng đó, xét tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có chất lượng; xét hỗ trợ nghiên cứu, xuất bản tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật,… góp phần tích cực vào sự nghiệp “xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Tiếp tục triển khai kế hoạch công tác năm 2023, hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khai mạc Hội nghị tập huấn: “Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực; đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong tình hình mới” dành cho các địa phương, đơn vị khu vực phía Nam và một số địa phương, đơn vị khu vực phía Bắc.

bna_.jpg
Đoàn Nghệ An có 7 đồng chí tham dự hội nghị. Ảnh: Lê Nhung

Với 06 chuyên đề được truyền đạt bởi các giảng viên có kinh nghiệm về chuyên môn, đã và đang trực tiếp tham gia công tác lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật và 01 buổi tham quan thực tế tại địa phương, hội nghị đặt ra mục tiêu giúp học viên củng cố, nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước; kết quả và những vấn đề đặt ra qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.

Đồng thời, qua đó nắm bắt đầy đủ và sâu sắc hơn thực tiễn đời sống văn hóa, văn học, nghệ thuật, tình hình lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hiện nay; về thực trạng và yêu cầu đổi mới hoạt động của Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương trước yêu cầu mới; về nhân vật trung tâm trong văn học, nghệ thuật; về công nghiệp văn hóa và vị trí, vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của công nghiệp văn hóa...

Tin mới