Rủ nhau đi mua heroin, đôi bạn thân cùng vào tù

(Baonghean.vn) - Hùng chạy xe máy chở Thanh từ Nghĩa Đàn lên Qùy Hợp mua 500.000 đồng heroin nhưng chưa kịp sử dụng đã bị lực lượng Công an huyện Nghĩa Đàn bắt giữ. 

Sáng ngày 1/4, TAND huyện Nghĩa Đàn mở phiên tòa lưu động xét xử công khai vụ án Nguyễn Thế Hùng và Nguyễn Văn Thanh (cùng trú tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Đàn) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

a
2 bị cáo Hùng và Thanh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Nghĩa Đàn: Vào khoảng 12h30 phút ngày 22/12/2015, Thanh rủ Hùng đi mua heroin về sử dụng. Hùng đồng ý. Hùng điều khiển xe máy BKS 37B2-302.08 chở Thanh lên huyện Quỳ Hợp để mua heroin.

Khi đến bến xe huyện Quỳ Hợp, Hùng mua của một người đàn ông tên Dũng một gói heroin với giá 500.000 đồng. Sau đó, chia thành 2 gói nhỏ, mỗi người cất giữ một gói vào túi áo ấm của mình.

Khi đi đến đoạn đường thuộc xóm 11, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn thì bị Công an huyện Nghĩa Đàn bắt quả tang, thu giữ trong túi áo ấm của Nguyễn Thế Hùng một gói heroin có trọng lượng 0,35 gam và trong túi áo ấm của Nguyễn Văn Thanh một gói Heroin có trọng lượng 0,28 gam.

Tại phiên tòa, xét thấy bị cáo Nguyễn Thế Hùng và Nguyễn Văn Thanh đã thành thật cúi đầu nhận tội nên áp dụng khoản 1, điều 194 BLHS, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thế Hùng 32 tháng tù giam và Nguyễn Văn Thanh 27 tháng tù giam.

Minh Thái 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới