Nghệ An: Về quê tắm ao, nam sinh lớp 10 đuối nước

(Baonghean.vn)- Sáng 15/6, ông Hồ Đức Luyện, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu) cho biết, một học sinh lớp 10 tắm ao không may bị chuột rút và tử vong.

Theo đó, vào khoảng trưa ngày 14/6, em Nguyễn Trung Kiên ở xóm 7, xã Quỳnh Yên và một người bạn gần nhà rủ nhau ra ao của xã để tắm.

1
Khu vực ao nước ở xã Quỳnh Yên, nơi xảy ra sự việc.

Lúc Kiên nhảy xuống tắm thì không may bị chuột rút và không thấy trên mặt nước. Không thấy Kiên, người bạn hô hoán mọi người xung quanh đến cứu vớt. Tuy nhiên do diện tích ao nước rộng, độ sâu 3,5 mét nên việc tìm kiếm rất khó khăn.

Khoảng 30 phút sau, người dân vớt được nạn nhân, tìm mọi cách cứu chữa nhưng do phát hiện muộn nên nạn nhân đã tử vong vì đuối nước.

Được biết, em Nguyễn Trung Kiên vừa học xong lớp 10 và đang sinh sống với gia đình ở Bà Rịa- Vũng Tàu. Tranh thủ thời gian nghỉ hè, gia đình cho Kiên và chị gái về thăm quê. Đáng tiếc đã xảy ra sự việc đau lòng trên.

Ông Hồ Đức Luyện cho biết thêm, chính quyền địa phương đã đến thắp hương, động viên gia đình của nạn nhân. 

Việt Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới