Chủ phòng khám y học cổ truyền bị bắt vì rao bán cây thuốc phiện

Rao bán cây, quả anh túc trên mạng xã hội kèm theo số điện thoại liên hệ, Thanh bị cảnh sát đột kích bắt quả tang khi đang bán loại hàng cấm này cho khách. 

chu-phong-kham-y-hoc-co-truyen-bi-bat-vi-rao-ban-cay-thuoc-phien

Thanh và những thông tin rao bán cây, quả anh túc trên mạng xã hội Facebook. Ảnh: C.A

Khoảng 9h ngày 11/4, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) bất ngờ đột kích phòng khám chẩn trị y học cổ truyền Linh Thanh Đường, thuộc khu 2, phường Cẩm Thịnh.

Tại đây nhà chức trách bắt quả tang Triệu Quốc Thanh (36 tuổi) - chủ phòng khám, đang có hành vi bán trái phép cây, quả anh túc cho một số người trên địa bàn.

Tang vật thu giữ gồm một túi thân, quả cây anh túc trọng lượng 1,2 kg và 9,8 triệu đồng tiền mặt.

Khai với cảnh sát, Thanh cho biết, số cây, quả thuốc phiện trên do Thanh đi Sa Pa mua về bán cho những ai có nhu cầu sử dụng.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới