Donald Trump nói rằng ông cải thiện quan hệ với Vladimir Putin

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng ông đã có thể cải thiện quan hệ với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, ông cho biết trong phát biểu tại cuộc mít tinh ở bang Pennsylvania.
Donald Trump và Vladimir Putin.
Donald Trump và Vladimir Putin.
"Ở Helsinki, tôi đã có cuộc gặp gỡ tuyệt vời với Vladimir Putin, chúng tôi đã thảo luận mọi thứ… Chúng tôi thực sự đồng ý cùng nhau", nhà lãnh đạo Mỹ nói.

Đồng thời, khi bình luận về phản ứng ở Mỹ đối với hội nghị thượng đỉnh tại Helsinki, ông Trump nói rằng ông được dự kiến sẽ "trận đấu quyền anh" với đối tác Nga của mình.

Cuộc hội đàm toàn diện đầu tiên giữa hai ông Trump và Putin diễn ra vào ngày 16 tháng 7 tại Helsinki. Sau cuộc họp, các nhà lãnh đạo bày tỏ quan tâm đến việc cải thiện quan hệ giữa hai nước.

Cuộc họp tiếp theo giữa Vladimir Putin và Donald Trump dự kiến diễn ra vào năm 2019. Trong khuôn khổ của nó, Tổng thống Mỹ hy vọng sẽ thảo luận về phản đối đối khủng bố, các vấn đề an ninh của Israel, chủ đề không phổ biến vũ khí hạt nhân, tấn công mạng, hợp tác kinh tế, vấn đề Ukraina, hòa bình ở Trung Đông, Bắc Triều Tiên và các chủ đề khác.

Tin mới