Đưa Nghi Long trở thành đầu tàu phát triển kinh tế xã hội của huyện Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - Đó là phát biểu nhấn mạnh của đồng chí Phạm Hồng Quang - Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghi Long lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa khai mạc sáng 24/3.
Về dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện các ban đảng của Tỉnh ủy. Cùng dự có lãnh đạo Huyện Nghi Lộc, đại diện các xã, thị trấn và 185 đại biểu đại diện cho 378 đảng viên trên địa bàn toàn xã.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo huyện Nghi Lộc và 187 đại biểu đại diện cho 378 đảng viên về dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo huyện Nghi Lộc và 185 đại biểu có mặt đại diện cho 378 đảng viên về dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Hải

Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhờ tinh thần đoàn kết và vượt khó, Đảng bộ xã Nghi Long đã lãnh đạo hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đề ra. Bên cạnh duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 12%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, xã đã tạo được chuyển biến rõ nét trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, xây dựng và thương mại.

Thông qua chương trình Đại hội và báo cáo chính trị Đảng bộ xã Nghi Long nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Nguyễn Hải
Thông qua chương trình Đại hội và báo cáo chính trị Đảng bộ xã Nghi Long nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Nguyễn Hải

Hàng năm, thu ngân sách luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu cấp trên giao từ 50-70%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng thương mại và dịch vụ, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích ngày càng nâng cao; năm 2020, bình quân thu nhập đầu người toàn xã đạt gần 50 triệu đồng.

Mô hình dưa chuột trong nhà lưới của ông Nguyễn Tư Ngọ, xóm 13, xã Nghi Long là 1 trong 6 hộ đi đầu làm nông nghiệp công nghệ cao của xã. Ảnh: Nguyễn Hải
Mô hình dưa chuột trong nhà lưới của ông Nguyễn Tư Ngọ ở xóm 13, xã Nghi Long là 1 trong 6 hộ đi đầu làm nông nghiệp công nghệ cao của xã. Ảnh: Nguyễn Hải

Sau khi hoàn thành xây dựng Nông thôn mới năm 2015, xã tiếp tục đầu tư 97 tỷ đồng để nâng cao chất lượng tiêu chí; đưa diện tích cánh đồng thu nhập cao từ 40 ha đầu nhiệm kỳ lên 60 ha, trong đó có nhiều cánh đồng chuyên canh rau màu, củ quả chất lượng cao và an toàn theo hướng VietGAP, bình quân thu nhập từ 420 đến 450 triệu đồng/ha/năm.

Song song với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội, chuyển đổi việc làm cho người lao động và công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị được quan tâm chăm lo. Cùng với chủ động triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về xây dựng đảng, Đảng bộ xã còn triển khai có hiệu quả Đề án của tỉnh và huyện về phát triển đảng viên, chi bộ ở vùng đặc thù; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh cải cách hành chính, quản lý đất đai tài nguyên; đổi mới công tác dân vận và tăng cường kiểm tra giám sát, tinh giản bộ máy...

Đường vào trụ sở Trung tâm Hành chính xã Nghi Long được trang hoàng để chào đón sự kiện lớn là Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh:N.H
Đường vào trụ sở Trung tâm Hành chính xã Nghi Long được trang hoàng để chào đón sự kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã. Ảnh: N.H

Về dự với Đại hội, trên cơ sở tiếp thu, lắng nghe báo cáo chính trị của Đảng bộ xã và các ý kiến phát biểu tham luận, đồng chí Phạm Hồng Quang - Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc biểu dương nỗ lực cố gắng của Đảng bộ xã Nghi Long nhiệm kỳ qua; Nghi Long đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, từ chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới cho đến phát triển công nghiệp, dịch vụ và thương mại, hệ thống chính trị được củng cố...

Bên cạnh ghi nhận kết quả, đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng chỉ rõ những hạn chế của Nghi Long, đề nghị phải tập trung thảo luận để có giải pháp huy động nguồn lực, phấn đấu trở thành đầu tàu phát triển kinh tế xã hội của huyện Nghi Lộc. Xã cần tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên cơ sở phát huy tiềm năng lợi thế địa phương; chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng hàng hóa và an toàn, xây dựng được các hàng hóa mang thương hiệu Nghi Long, tiếp tục cải cách hành chính, làm tốt công tác đền bù, thu hồi đất; xây dựng hạ tầng phát triển Khu công nghiệp, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và gia đình văn hóa... 

Đại biểu bầu BCH Đảng bộ xã Nghi Long nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại biểu bầu BCH Đảng bộ xã Nghi Long nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Hải
Trên tinh thần thảo luận dân chủ, Đại hội đã thông qua chương trình hành động khóa mới gồm 10 nội dung trên các lĩnh vực và bầu BCH Đảng bộ xã Nghi Long nhiệm kỳ mới 14 đồng chí: Nguyễn Công Bình, Nguyễn Quang Cảnh, Đặng Thị Thu Dung, Nguyễn Đình Dũng, Đặng Thọ Hà, Đặng Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Quang Hưng, Võ Thanh Long, Nguyễn Tứ Ngọc, Lê Văn Nghĩa, Võ Thị Nhàn, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Đình Thông, Đinh Bùi Thương.
Tại phiên làm việc thứ nhất, đồng chí Lê Văn Nghĩa được tín nhiệm bầu lại Bí thư BCH Đảng bộ xã Nghi Long nhiệm kỳ 2020-2025./.    

Tin mới