Hưng Nguyên: Phát huy vai trò tổ chức Đảng trong phát triển kinh tế, xã hội

(Baonghean.vn) - Sáng 14/12, huyện Hưng Nguyên tổ chức tổng kết công tác đảng và phong trào thi đua yêu nước năm 2015, triển khai nhiệm vụ 2016. 
Năm 2015, Đảng bộ huyện Hưng Nguyên đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, đoàn thể các cấp, các ngành thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế xã hội an ninh quốc phòng trên địa bàn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,8%; thu nhập bình quân đầu người đạt 24,5 triệu đồng/ người/ năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 653 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục, y tế được quan tâm. Quốc phòng an ninh trên địa bàn tiếp tục được giữ vững. 
Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác đảng.
Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác đảng.
Về công tác xây dựng Đảng, đã tổ chức thành công đại hội đảng từ cơ sở đến huyện đảng bộ. Sau đại hội kiện toàn bộ máy lãnh đạo, kịp thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Năm 2015, Đảng bộ huyện bồi dưỡng, kết nạp được 131 đảng viên mới. Có 31 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 6 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
Năm 2016, Đảng bộ và nhân dân Hưng Nguyên tiếp tục phấn đấu, tìm ra các giải pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.
Chiều cùng ngày, Huyện ủy Hưng Nguyên tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho hơn 200 cán bộ, đảng viên là bí thư, chủ tịch, trực đảng các xã thị và bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc./.
Thanh Tâm
TIN LIÊN QUAN

Tin mới